| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 1 ngày 3 điểm cháy, 7 ha rừng bị thiêu rụi

Thứ Bảy 07/07/2018 , 09:44 (GMT+7)

Chỉ trong ngày 6/7, trên địa bàn các xã Châu Lộc (Hậu Lộc) và Hoằng Khánh, Hoằng Trung (Hoằng Hóa) của tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra cháy rừng với diện tích thiệt hại khoảng 7ha…

Hiện trường cháy tại xã Châu Lộc

Sau nhiều giờ triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, đến chiều tối ngày 6/7, các lực lượng chuyên ngành mới cơ bản khống chế được vụ cháy rừng tại xã Châu Lộc (Hậu Lộc) và xã Hoằng Khánh (Hoằng Hóa).

Vụ cháy nói trên xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày, ban đầu đám cháy xuất hiện ở khu rừng thuộc địa phận xã Châu Lộc (Hậu Lộc). Sau khi nắm bắt thông tin, Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành bố trí người, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, dân quân tự vệ đoàn thanh niên, lực lượng phòng cháy chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh) khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đang vào lúc nắng nóng đỉnh điểm, hiện trường lại nằm ở khu vực đồi dốc, cây rừng lại là thành phần dễ bén lửa (chủ yếu là bạch đàn tái sinh và diện tích thông nằm rải rác) nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang cả khu vực xã Hoằng Khánh (Hoằng Hóa). Phải đến khoảng 18h30 đám cháy mới cơ bản được khắc phục. Ngoài 2 điểm này, tại xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) cũng xảy ra tình trạng cháy rừng.  

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua rà soát sơ bộ tổng diện tích thiệt hại 3 vụ cháy vào khoảng 7 ha. Riêng tại xã Hoằng Khánh, đây là vụ cháy thứ 2 trong năm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.