| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 2 người mất tích, trên 8.000 ha lúa bị thiệt hại

Thứ Hai 02/09/2019 , 16:12 (GMT+7)

Do mưa lớn những ngày vừa qua khiến hơn 8.000 ha lúa tại Thanh Hóa bị thiệt hại. Nhiều công trình hồ đập cũng bị sạt lở.

Khoảng 22h ngày 1/9, xe ô tô 4 chỗ chở 2 hành khách di chuyển hướng Thọ Xuân đi Yên Định, đến cầu Vàng, km7+591, quốc lộ 47B thì mất lái lao xuống sông Cầu Chày.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe bị nạn

Hành khách nam lao ra ngoài và bơi vào bờ an toàn. Lái xe cũng thoát ra khỏi xe, nhưng không bơi được vào bờ. Hành khách nữ bị mắc kẹt trong xe và bị nước lũ cuốn đi.

Các nạn nhân được xác định là Phùng Duy Năm (SN 1992, lái xe); Nguyễn Thị Huân (SN 1964) cùng trú tại Yên Định và anh Lê Anh Việt (SN 1986) là người đã thoát được ra ngoài.

Trên 8 nghìn ha lúa bị thiệt hại.

Ngay trong đêm tối, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn đã triển khai thợ lặn và moto nước để tìm kiếm xác định vị trí của chiếc xe. Tuy nhiên, do trời tối, nước lũ lại cao nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 9h sáng 2/9, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô, đưa một nạn nhân lên bờ và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trong một diễn biến khác, mưa lũ sau bão số 4 đã khiến hơn 8.300 ha lúa tại Thanh Hóa bị đổ, ngập, thiệt hại; 370 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, gần 2.300 ha cây hàng năm (ngô, mía, dưa ớt...) bị ngập, đổ gãy, 264 ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy.

Hàng trăm ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy.

Nhiều nhà dân bị thiệt hại, tốc mái, hư hỏng, ngập nước; 8 điểm trường bị ảnh hưởng, 15 phòng học, phòng chức năng bị ngập; nhiều đoạn đê tại Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn bị sạt lở. Nhiều công trình hồ đập tại Như Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc cũng bị sạt lở.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.