| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa chi 15 tỉ tu bổ di tích quê hương nhà Nguyễn

Thứ Sáu 12/08/2016 , 13:15 (GMT+7)

Đây là dự án thuộc nhóm C, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 3 năm (2017 - 2019).

Mục tiêu của dự án nhằm tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu để lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy mô đầu tư gồm tu bổ Đại đình; phục hồi Hậu cung; xây dựng nhà Tả vu, Tứ trụ, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, am hóa vàng, tu sửa một số đoạn tường rào bị sụt lún.

Đây là dự án thuộc nhóm C, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 3 năm (2017 - 2019).

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất