| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị mất chức vì giả... thương binh

Thứ Hai 15/03/2010 , 07:15 (GMT+7)

Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa vừa quyết định cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Nguồn tin từ Huyện ủy Thiệu Hóa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy vừa quyết định số 510- QĐ/HU cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Trương Trọng Huy- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa). Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã có quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung đối với ông Huy.

Nguyên nhân ông Huy bị cách chức vì năm 2009, Sở LĐ, TB- XH tỉnh Thanh Hóa có nhận được đơn của công dân xã Thiệu Trung tố cáo ông Trương Trọng Huy (SN 1959)- Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ thương binh. Thanh tra Sở này đã vào cuộc kết luận: "Ông Trương Trọng Huy có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 7/1977 đến tháng 8/1983 ở đơn vị K834, Tổng kho 762 (thuộc Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), nhưng ông Huy lại được Phòng Quản lý hành chính (Quân đoàn 3) cấp giấy chứng nhận bị thương và quyết định xuất ngũ là không đúng với quy định của Nhà nước. Hồ sơ thương binh của ông Huy được thiết lập để hưởng chế độ trợ cấp thương tật hàng tháng là không đúng chính sách..."

GĐ Sở LĐ, TB- XH Thanh Hóa đã thu hồi Quyết định số 340/TBLS ngày 19/4/1996 về việc cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương tật của ông Huy. Đồng thời, truy thu số tiền mà ông Huy hưởng sai chính sách là 27.864.600 đồng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất