| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Cử 1 Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách chống hạn

Thứ Hai 05/07/2010 , 20:34 (GMT+7)

Sáng 5/7, ông Mai Văn Ninh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn cấp bàn các giải pháp cấp bách để chống hạn tại hội trường UBND tỉnh Thanh Hóa mà đứng ngồi không yên. Con số mà Sở NN-PTNT báo cáo về tình hình hạn hán gây thiệt hại đến thời điểm này là 29.709 ha đất lúa đang bị phơi trắng ngoài đồng do không có nước để cấy, 17.392 ha lúa đã cấy gặp hạn nặng, không có nước tưới.

Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn để cứu lúa và cấy hết số diện tích. Các trạm bơm thủy nông không được gây khó dễ với chính quyền và nhân dân. Trước mắt, các huyện lấy ngân sách dự phòng ra để chi cho công tác chống hạn, đồng thời chủ động tìm các Cty có uy tín để mua giống về cung ứng cho nhân dân sản xuất và phải có giống trước ngày 12/7. Cùng với ngân sách TW, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% giá giống để nhân dân cấy hết diện tích lúa, kinh phí này sẽ giao cho Sở tài chính có trách nhiệm giải ngân trước 30/8.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Trịnh Văn Chiến - PCT UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác chống hạn và sản xuất vụ mùa 2010 đồng thời yêu cầu Sở NN-PTNT phân công các PGĐ Sở cắm chốt tại các trọng điểm hạn hán để trực tiếp chỉ đạo chống hạn, tổng hợp báo cáo kết quả về VP UBND tỉnh trước 17h hàng ngày để Chủ tịch và PCT UBND tỉnh biết chỉ đạo, xử lý.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất