| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Đã tìm thấy 10 thuyền viên mất tích

Thứ Hai 27/06/2011 , 10:01 (GMT+7)

Sáng 26/6, ông Nguyễn Văn Hoằng- Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, địa phương đã liên lạc được với con tàu TH - 90526TS của ông Nguyễn Văn Hạnh, ở thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc bị mất liên lạc với đất liền vào ngày 23/6 cách Đảo Nẹ (huyện Hậu Lộc) khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc.

Cùng đi trên con tàu đánh cá của ông Hạnh có 9 ngư dân khác. Ngay sau khi mất liên lạc, chính quyền và các ngành chức năng xã Ngư Lộc, UBND huyện Hậu Lộc và Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm con tàu được nhận định là mất tích. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng ngày 26/6, các lực lượng chức năng đã liên lạc được với con tàu của ông Hạnh. Hiện con tàu vẫn đang câu mực trên biển mà chưa chịu vào đất liền.

Ông Hoằng cho biết, do con tàu mải mê câu mực nên đã tắt máy bộ đàm liên lạc với đất liền, việc này đã khiến các ngành chức năng nhất là xã Ngư Lộc vất vả tìm kiếm và liên lạc với con tàu. Những ngày qua, không có thông tin gì về con tàu nên mọi người đã nghĩ con tàu mất tích.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.