| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Đình chỉ công tác Trạm phó trạm cân

Thứ Tư 15/07/2015 , 10:22 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Minh, thanh tra viên, Trạm phó trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa bị đình chỉ công tác vì vi phạm quy chế làm việc của trạm.

Thông tin trên do ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa cho biết.


Quyết định tạm đình chỉ Trạm phó trạm cân

Theo đó, thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 8/7 để làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ ca trực tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa ngày 7/7/2015. Trong thời gian bị tạm đình chỉ ông Nguyễn Văn Minh không được hưởng chế độ công tác phí và tiền bồi dưỡng tuần tra kiểm soát; chỉ được hưởng 50% lương và các khoản phụ cấp nếu có.

Trước đó, ngày 7/7 Phó chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa có đi kiểm tra tuyến đường Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Tại thời điểm 14h10’ (đúng lúc giao ca) thì đoàn kiểm tra phát hiện chỉ có 3 đồng chí thanh gia giao thông có mặt làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 30 phút sau, ông Trịnh Ngọc Minh nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Minh thông tin đi cùng xe với hai đồng chí CSGT vào trạm cân làm nhiệm vụ, do xe bị thủng lốp nên vào chậm 30 phút.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.