| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Gió lốc đánh chìm tàu, 2 người chết và mất tích

Chủ Nhật 10/05/2015 , 08:24 (GMT+7)

Hiện, 13 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sáng 9/5, trong lúc đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý thì 3 chiếc tàu của ngư dân Thanh Hóa bất ngờ bị gió lốc kèm theo sóng lớn đánh chìm.

Vụ tai nạn đã khiến một người chết là anh Nguyễn Văn Long (SN 1994); 1 người bị mất tích là anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996). Cả hai ngư dân trên đều trú xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và làm việc trên tàu TH 1248-TS do ông Nguyễn Văn Nỏng (SN 1962) làm thuyền trưởng. 13 ngư dân còn lại trên 3 chiếc tàu đã được cứu sống.

Hai tàu còn lại bị chìm gồm tàu TH 6238-TS do anh Hoàng Văn Khan (SN 1979), ở xã Quảng Nham làm thuyền trưởng và tàu TH 6338-TS do anh Trần Văn Pho (SN 1973), xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương làm thuyền trưởng.

Được biết, vào thời điểm trên gió lốc lớn ập đến đã làm 3 chiếc tàu chao đảo; sóng đánh mạnh vào mạn tàu, nước biển tràn vào khoang khiến tàu bị chìm.

Ngư dân trên tàu kịp thời gọi điện cầu cứu đến chính quyền xã Quảng Nham, Quảng Thạch và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn chương thông báo cho các tàu đánh cá gần khu vực 3 tàu bị chìm đến hỗ trợ.

Hiện, 13 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất