| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Gió lốc đánh chìm tàu cá, 8 ngư dân được cứu thoát

Chủ Nhật 05/07/2015 , 13:26 (GMT+7)

Đến 0 giờ ngày 5/7, các tàu cá của ngư dân trên biển đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và cứu được 8 thuyền viên trên tàu.

Ngày 5/7, Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết 8 ngư dân trên tàu cá TH 90653-TS bị sóng đánh chìm vào tối 4/7 đang được đưa vào bờ, sức khỏe của họ cũng đã ổn định.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 4/7, tàu cá TH 90653-TS đang đánh bắt thủy sản tại tọa độ 20 độ 10 phút Bắc-106 độ 33 phút Đông thuộc khu vực cửa Đa Lạt (Thái Bình) thì bất ngờ gió lốc ập đến.

Sóng to cộng với gió lớn đánh mạnh vào mạn tàu làm nước tràn vào khoang tàu, khiến tàu cá bị chìm dần.

Thuyền trưởng Nghiêm Văn Tinh, thường trú ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã khẩn cấp gọi điện về Văn phòng tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đề nghị cứu nạn.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương thông báo cho những tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu TH 90653-TS bị nạn đến ứng cứu.

Đến 0 giờ ngày 5/7, các tàu cá của ngư dân trên biển đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và cứu được 8 thuyền viên trên tàu.

Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất