| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Hàng trăm ha rừng bị thiêu rụi

Thứ Sáu 29/05/2015 , 09:40 (GMT+7)

Sáng nay 29/5, các lực lượng tiếp tục đi kiểm tra tàn tro còn lại nhằm ngăn chặn lửa bùng phát trở lại./ Cháy rừng tại Thanh Hóa


Hiện trường vụ cháy rừng

Trước tình hình vụ cháy rừng tại 2 huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa ngày càng nghiêm trọng. Tối ngày 28/5, trên đường đi họp từ Hà Nội về, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường trắng đêm chỉ đạo các lực lượng xử lý đám cháy, khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, ông Xứng yêu cầu các lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, dân quân, quân sự, đoàn thanh niên… của tỉnh và hai huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa phải cắt cây tạo đường băng cản lửa, đồng thời bố trí lực lượng đứng canh không cho lửa bắt cháy lớp thực bì, tràn qua đường băng. Trường hợp xấu nhất, khi ngọn lửa tiến gần khu dân cư, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng tiến hành di dân, chuyển tài sản có giá trị để bảo đảm an toàn. Tại những vị trí lửa tạm thời tắt, người dân, dân quân địa phương tiếp tục kiểm tra, không để các tàn tro còn than vẫm âm ỉ, tránh bùng phát ngọn lửa trở lại.


Các lực lượng nỗ lực dập lửa

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân địa phương và lãnh đạo xã Hoằng Khánh cho biết, ngọn lửa lớn bùng phát từ phía các xã Triệu Lộc, Châu Lộc (Hậu Lộc), sau đó lan sang phía huyện Hoằng Hóa. Do thời tiết hanh khô, trời nắng nóng, lại có gió to nên ngọn lửa ngày một lan rộng, cháy sang nhiều triền núi của dãy Sơn Trang. Tại khu vực triền núi, PV ghi nhận được những cột khói khổng lồ, bao trùm nhiều khu vực rộng lớn. Nhiều vị trí, ngọn lửa cao 4 – 5 m và kéo dài hàng trăm mét. Bụi tro từ các đám cháy bay mù mịt, không khí trở nên nóng nực.


Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chữa cháy rừng trong đêm.

Bên cạnh hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng trên, xã Hoằng Khánh huy động toàn dân lên tham gia chữa cháy nhưng ngọn lửa phân bổ trên nhiều triền núi dốc nên vẫn không thể dập được. Đến hơn 18h, các đám cháy tiến gần khu dân cư của các thôn Trà La và Trà Sơn, xã Hoằng Khánh nên chính quyền địa phương phải thông báo cho nhân dân đưa người già, trẻ nhỏ và các tài sản cần thiết đến nơi an toàn, sẵn sàng chờ lệnh di dân. 18h37, lệnh di dân khẩn cấp đã được ban hành.

Theo thông tin từ Kiểm lâm Thanh Hóa, trong đêm 28/5 ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Sáng nay 29/5, các lực lượng tiếp tục đi kiểm tra tàn tro còn lại nhằm ngăn chặn lửa bùng phát trở lại. Mặc dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính ban đầu hàng trăm ha rừng đã bị thiêu rụi.

    Tags:
Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm