| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Khoảng 51.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2015

Thứ Tư 06/05/2015 , 08:55 (GMT+7)

Căn cứ vào quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT, Thanh Hóa sẽ tổ chức 2 cụm thi, cụm 1 có khoảng 35.000 thí sinh, cụm 2 có khoảng 16.000 thí sinh.

Ông Dương Đình Hoán, quyền Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Thanh Hóa) cho biết, căn cứ vào quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT, Thanh Hóa sẽ tổ chức 2 cụm thi gồm: Cụm thứ nhất, dành cho thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ của 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, do trường ĐH Hồng Đức chủ trì phối hợp ĐH Y Hà Nội. Cụm thứ 2 dành cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, do Sở GD-ĐT chủ trì.

“Cụm thi số 1, có khoảng 35.000 thí sinh dự thi (trong đó Ninh Bình 6.200 thí sinh) ở 52 điểm thi trên địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện lân cận như Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa… Đối với cụm thi số 2, có khoảng 16.000 thí sinh dự thi ở 32 điểm”, ông Hoán nói.

Cũng theo ông Dương Đình Hoán, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh ở xa, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ưu tiên các điểm thi ở huyện Hà Trung; các cơ sở gần trung tâm TP Thanh Hóa cho cụm thi số 1, để học sinh ở tỉnh Ninh Bình hoặc các huyện miền núi trong tỉnh đi lại, ăn ở thuận tiện hơn. Trường hợp những học sinh quá khó khăn, khi có phản ánh tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành, địa phương có điểm thi hướng dẫn, tìm nhà trọ cho các em ăn ở.

Dự kiến trường ĐH Y Hà Nội sẽ cử 150 người; ĐH Dược cử 100 người về Thanh Hóa cùng tham gia giám sát kỳ thi.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.