| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Lại “vòi” tiền lắp công tơ điện

Thứ Tư 29/07/2015 , 08:57 (GMT+7)

Báo NNVN đã từng phản ánh rất nhiều hộ dân xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc bức xúc trước việc cán bộ tổ điện của Cty CP Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa “vòi” tiền làm hồ sơ khi lắp đặt công tơ mới, thì nay nhiều hộ dân ở xã Trúc Lâm cũng viết đơn phản ánh sự việc tương tự.

Mặc dù Cty CP Xây lắp điện lực (CPXLĐL) Thanh Hóa đã quy định, kinh phí lắp đặt hệ thống đo đếm điện hộ sinh hoạt đăng ký mới (gọi tắt là lắp mới công tơ điện) hết hơn 1.040.000đ. Tuy nhiên, tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, cán bộ tổ điện lại “vòi” thêm tiền...

Hộ nghèo cũng phải đóng

Báo NNVN đã từng phản ánh rất nhiều hộ dân xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc bức xúc trước việc cán bộ tổ điện của Cty CP Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa “vòi” tiền làm hồ sơ khi lắp đặt công tơ mới, thì nay nhiều hộ dân ở xã Trúc Lâm cũng viết đơn phản ánh sự việc tương tự.

Cụ thể cán bộ tổ điện thuộc Cty CPXLĐL Thanh Hóa “vòi” tiền bồi dưỡng, chi phí đi lại thì mới lắp công tơ cho dân. Theo đó, mỗi hộ dân lắp mới công tơ phải đóng từ 1,2 – 1,5 triệu đồng, trong khi giá quy định của Cty là 1.040.000đ.

Ông Lê Văn Cẩm, thôn Đại Thủy, xã Trúc Lâm bức xúc cho biết, khoảng đầu tháng 1/2015, con trai ông là Lê Văn Hiền tách hộ nên làm đơn đề nghị tổ điện lắp công tơ riêng.

Chờ mãi không thấy cán bộ điện đến lắp, giáp Tết Nguyên đán nên anh Hiền tiếp tục đề nghị ông Lê Văn Hoan, cán bộ tổ điện đến lắp công tơ, lúc này ông Hoan yêu cầu phải nộp 1,5 triệu đồng thì mới lắp.

Bà Trịnh Thị Ngọc, Phó Giám đốc Cty CPXLĐL Thanh Hóa cho hay, hiện bà chưa nắm được thông tin ở xã Trúc Lâm. “Chúng tôi sẽ sớm thành lập đoàn kiểm tra. Nếu đúng như phản ánh Cty sẽ xử lý cán bộ, nhân viên tổ điện. Yêu cầu họ xin lỗi, trả lại tiền cho dân”, bà Ngọc nói. Trả lời về nguyên nhân chốt sai số điện, bà Ngọc cho rằng: “Có thể tổ điện không đi đến cột đó, ghi lung tung để trục lợi...”.

“Con tôi thắc mắc tại sao lắp cho thằng Cường, cùng thôn chỉ lấy 1,2 triệu mà của nó lấy 1,5 triệu đồng thì ông Hoan nói “vì gần tết nên phải thêm 300.000đ”. Gia đình rất ấm ức nhưng cũng phải bấm bụng mà nộp thôi", ông Cẩm nói.

Cũng theo phản ánh của ông Cẩm, việc thu tiền của cán bộ tổ điện không có hóa đơn, giấy tờ gì. “Tôi cho rằng cán bộ tổ điện làm trò mèo, lừa dân để trục lợi cá nhân”, ông Cẩm nhấn mạnh.

Đối với những hộ khá giả còn có điều kiện nộp tiền để lắp công tơ, trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, chị Trần Thị Duyên, cùng thôn Đại Thủy mới thực sự oái oăm.

Chị Duyên bị cụt 2 chân, anh Hùng bị tật từ nhỏ. Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, mấy năm nay anh dùng chung công tơ điện với một số hộ trong thôn nhưng vừa qua một số hộ phản ánh anh Hùng dùng điện mà không phải đóng tiền nên vợ chồng anh có nguyện vọng lắp công tơ riêng.

“Cách đây hơn một tháng tôi xuống hỏi thủ tục đề nghị lắp công tơ riêng, ông Lê Văn Hoan nói: “Bay phải đóng 1,5 triệu đồng và phô tô hộ khẩu, chứng minh thư rồi tau làm cho”.

Nhà nghèo không có tiền nộp nên hôm 21/7/2015 nhà anh bị cắt điện. Hai đứa con nhỏ khóc suốt nên sáng 22/7 vợ anh xuống nhà ông Hoan, ông bảo: “Bay chưa có tiền thì cứ làm đơn tau lắp công tơ cho rồi mỗi tháng nộp dăm bảy chục gì đó cũng được”, anh Hùng cho hay.

18-54-55_3
Đơn phản ánh của các hộ dân

Chốt công tơ sai số “bất thường”

Không chỉ dừng lại ở việc thu sai quy định chi phí lắp mới công tơ, cán bộ tổ điện xã Trúc Lâm còn gây mất lòng tin của người dân khi chốt điện dùng hàng tháng sai số “bất thường”.

Cụ thể, cột điện tại tổ dân cư số 7, đội 3, thôn Đại Thủy có 7 công tơ thì có tới 6 công tơ bị chốt sai.

Anh Ngô Quang Long cho hay, tháng 6/2015 hóa đơn thu tiền điện của Cty ghi gia đình anh tiêu thụ hết 217 số điện. Thấy lượng điện cao hơn tháng trước bất thường nên 4 ngày sau anh đọc lại công tơ thì phát hiện số điện tại thời điểm chốt cao hơn thời điểm anh đọc 26 số điện.

Nhà anh Hợp, ông Tịch, chị Lụa, anh Minh…cũng đều bị chốt sai. Cá biệt, hộ ông Ngô Quang Khánh sau thời điểm cán bộ điện chốt 4 ngày, lên đọc công tơ thì chỉ số điện thời điểm đọc còn thấp hơn hóa đơn 100 số.

“Sau khi phát hiện cán bộ điện chốt công tơ sai, tôi đã gọi vào số điện thoại Cty để phản ánh nhưng gặp ông A thì bảo gọi ông B, ông B đẩy cho ông C. Đến khi gọi được ông Tiến, tổ trưởng tổ điện ở Trúc Lâm thì ông này bảo sẽ xuống kiểm tra mà đến nay hơn một tuần rồi cũng chưa thấy mặt mũi ông ấy đâu”, anh Long nói.

18-54-55_1
Ông Lê Văn Hoan thừa nhận thu sai quy định việc lắp mới công tơ nhưng không lý giải được việc chốt sai số điện

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hoan nói: “Việc thu tiền lắp mới công tơ 1,2 – 1,5 triệu đồng là không đúng quy định, nhưng đó là thỏa thuận, nếu dân không thỏa thuận được thì không làm!”.

Đối với việc chốt sai số điện, ông Hoan bảo: “Do ghi nhầm”. PV hỏi: Nếu ghi nhầm thì chỉ một vài công tơ, đằng này một cột điện sai tới 6/7 công tơ?, ông Hoan ậm ờ nói không rõ.

PV hỏi tiếp: Đối với các hộ chốt sai, tổ điện khắc phục thế nào?, ông Hoan trả lời: “Hộ nào yêu cầu thì thu lại hóa đơn để sửa, không thì thôi”.

Được biết, ngoài 6 công tơ bị chốt sai trên, trong xã còn nhiều hộ khác cũng bị chốt sai số điện. Hiện mới chỉ có anh Khánh và 2 hộ ở cột điện khác là ông Lâm và bà Tuyết được thu lại hóa đơn để chỉnh sửa, hoàn lại tiền.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm