| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Người dân vớt được trên 950m3 gỗ sau lũ

Thứ Hai 23/09/2019 , 09:07 (GMT+7)

Sau những trận mưa gây lũ lớn vào đầu tháng 8, người dân Thanh Hóa đã vớt được trên 950 m3 gỗ các loại.

21-05-58_3
Người dân vớt được trên 950m3 gỗ các loại sau lũ.

Đầu tháng 8/2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục có mưa to, gây lũ lớn tại các huyện phía Tây, đẩy một lượng gỗ rất lớn từ các cánh rừng, nhà dân ra các dòng sông.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, trong thời gian trên người dân đã vớt được 950,079 m3 gỗ các loại. Trong đó, gỗ tròn trên 945 m3; gỗ xẻ trên 4 m3. Số gỗ này chủ yếu tập trung tại các huyện Quan Sơn (gần 400 m3); Bá Thước (gần 265 m3); Quan Hóa (trên 255m3)… Riêng tại xã Na Mèo, nơi có trận đại hồng thủy cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và khiến 13 người tại bản Sa Ná chết và mất tích, người dân vớt được gần 117 m3 gỗ các loại. Ngoài ra, người dân các huyện còn vớt được gần 2,2 nghìn tấn củi.

Trước đó, ngành kiểm lâm Thanh Hóa nhận định, phần lớn số gỗ, củi, đặc biệt là số gỗ tràn về bản Sa Ná gây nên lũ quét kinh hoàng sáng 3/8 gồm sa mu, pơ mu hiện có nhiều ở những cánh rừng thuộc huyện Viêng xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cho rằng, một phần gỗ trôi từ Lào về, chủ yếu là khúc lục lõi, củi, những cây bị sạt lở từ đầu nguồn. Một phần là gỗ dưới nhà sàn, gỗ trong rừng trồng của người dân đã được ngành kiểm lâm kiểm đếm trước đây nhưng chưa sử dụng và cả gỗ từ các nhà sàn đổ sập trôi ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, sau khi thống kê, rà soát xong, toàn bộ số gỗ sẽ được xử lý theo điều 299 Bộ luật Dân sự 2015. Nếu tổ chức, cá nhân trục vớt chứng minh được số gỗ trên thuộc quyền sở hữu (bao gồm gỗ làm nhà, gỗ đã được kiểm đếm trước đây chưa sử dụng)… thì sẽ được trả lại để sử dụng tại chỗ.

Gỗ từ rừng tự nhiên bị lũ cuốn trôi, sau khi trừ chi phí trục vớt, bảo quản mà tài sản đó có giá trị dưới 14,9 triệu đồng (bằng 10 lần mức lương cơ sở hiện nay) thì tài sản thuộc sở hữu của người tìm thấy. Nếu tài sản có trị giá trên 14,9 triệu đồng thì người tìm thấy được hưởng 14,9 triệu đồng và 50% giá trị tài sản của phần vượt và số còn lại thuộc Nhà nước.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.