| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Phát hiện một chiếc trống đồng cổ

Thứ Năm 09/09/2010 , 09:58 (GMT+7)

Ông Hoàng Huy Toàn, ở thôn 3, xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa phát hiện và tự nguyện nộp một chiếc trống đồng cổ cho Bảo tàng tổng hợp Thanh Hóa.

Ông Hoàng Huy Toàn, ở thôn 3, xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa phát hiện và tự nguyện nộp một chiếc trống đồng cổ cho Bảo tàng tổng hợp Thanh Hóa.

Chiếc trống đồng cổ mà ông Toàn phát hiện tại xã Xuân Châu có đường kính mặt trống là 60,3cm; đường kính mặt chân trống 59,7cm; trống cao 39cm, nặng 27,6kg. Trên mặt trống có hình nổi bốn con cóc (đã bị mất một hình con cóc); hình nổi mặt trời có tám tia đều nhau và bảy vòng hoa văn trám đơn.

Tang trống có bốn vành hoa văn gồm hoa văn trám lồng và răng lược. Chân trống có sáu vành hoa văn trám đơn. Theo giám định ban đầu của cơ quan chức năng thì chiếc trống đồng cổ này thuộc loại trống Heger II, có niên đại cách đây 2.000 năm...

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất