| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Phát hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi

Thứ Bảy 23/03/2019 , 14:26 (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 huyện có dịch TLCP. Cơ quan chức năng đang tổ chức tiêu hủy lợn nhiễm dịch.

Theo đó, ngày 22/3/2019, các mẫu xét nghiệm tại hộ gia đình ông Lang Văn Chiến, bản Chiềng Mót, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân; Lê Như Muôn, thôn Hòa Bình, xã Đông Ninh và Lê Thị Hoàn, thôn 1, xã Đông Anh (cùng ở huyện Đông Sơn) cho kết quả dương tính với vi rút dịch TLCP.

Ngoài ra, trong ngày 22/3, mẫu xét nghiệm tại hộ chăn nuôi ông Trịnh Văn Khánh, thôn Kênh Khê, xã Định Bình (Yên Định) cũng dương tính với vi rút dịch TLCP.

Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với UBND huyện Thường Xuân, Đông Sơn tập trung tiêu hủy, chưa có số liệu báo cáo chính xác về số lợn nhiễm bệnh của 2 địa phương này.

Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn nhiễm dịch TLCP tại huyện Thường Xuân

Như vậy, tính đến cuối ngày 22/3/2019, tại Thanh Hóa, dịch TLCP đã xuất hiện tại 46 hộ thuộc 25 thôn, 20 xã của 5 huyện, TP gồm: Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Đông Sơn và TP. Thanh Hóa. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 1.357 con lợn với tổng trọng lượng 71.302,5 kg.

Xem thêm
Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.