| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Phát hiện vật thể lạ nghi cát lợn

Thứ Tư 24/08/2016 , 18:40 (GMT+7)

Sáng 23/8, anh Lê Đức Tiền khi mổ lợn bỗng nhiên phát hiện trong dạ dày lợn có vật thể lạ hình cầu dài khoảng 25cm, nặng khoảng 2kg. Phía bên ngoài có lông màu vàng óng.

13-05-21_2
Anh Tiền khẳng định nếu không ai mua sẽ giữ lại làm kỷ niệm

 

Sáng 23/8, anh Lê Đức Tiền (SN 1982, trú thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) khi mổ lợn bỗng nhiên phát hiện trong dạ dày lợn có vật thể lạ hình cầu dài khoảng 25cm, nặng khoảng 2kg. Phía bên ngoài có lông màu vàng óng.

Theo lời anh Tiền, gia đình anh làm nghề mổ lợn hơn chục năm nay nhưng đây mới là lần đầu tiên anh thấy vật thể lạ như vậy ở trong bụng lợn. Anh Tiền lên mạng tìm hiểu thông tin thì thấy miêu tả giống cát lợn (trư sa), thế nên anh Tiền quyết định bảo quản, nếu có ai mua sẽ bán không thì để trưng bày làm kỷ niệm.

Hiện vẫn chưa biết chính xác vật thể lạ này là gì, nhưng theo nhận định của nhiều người dân khả năng đây là cát lợn.

13-05-21_1
Vật thể lạ nghi cát lợn màu vàng óng, có mùi thuốc bắc

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.