| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Sẽ sớm khởi tố tài xế gây tai nạn làm 3 người chết

Thứ Ba 21/07/2015 , 11:17 (GMT+7)

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn bước đầu được xác định do tài xế Sáu buồn ngủ vì phải di chuyển quãng đường dài lại vào thời điểm ban đêm./ 7 người thương vong khi xe 7 chỗ húc đuôi xe đầu kéo

Ngày 21/7, CA tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra vừa tạm giữ Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi), trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để điều tra hành vi “vi phạm các quy đinh về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm phương tiện, hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để sớm khởi tố vụ án. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn bước đầu được xác định do tài xế Sáu buồn ngủ vì phải di chuyển quãng đường dài lại vào thời điểm ban đêm.

“Đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng nên chắc chắn vụ án sẽ được khởi tố sớm”, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu (CA tỉnh Thanh Hóa) nói.

Cũng theo đại tá Hiếu, do tài xế Hồ Tuấn Sáu còn hoảng loạn tâm lý và cũng bị thương nên ngày 20/6 mới bị tạm giữ lấy lời khai. Đối với chiếc xe đầu kéo liên quan, thời điểm tai nạn xảy ra, phương tiện này đang dừng đỗ bên đường đúng quy định nên chủ xe và tài xế được xác định không liên đới trách nhiệm.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 19/7, xe ô tô 7 chỗ mang BKS Nghệ An do tài xế Hồ Tuấn Sáu điều khiển chở thêm 7 người đang trên đường từ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn đi Bắc Giang làm lễ giạm ngõ cho anh Lê Văn Tuấn, khi đến địa phận Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số Thanh Hóa đang dừng ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe 7 chỗ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nhẹ đang hồi phục và 1 nạn nhân là Lê Văn Bình bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.