| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hoá tổ chức trọng thể Lễ hội Lam Kinh

Thứ Năm 30/09/2010 , 09:12 (GMT+7)

Sáng 29/9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Bộ VHTT – DL cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm...

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội Lam Kinh

Sáng 29/9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Bộ VHTT – DL cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 592 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 582 năm ngày Lê Thái Tổ đăng quang Hoàng Đế và 577 ngày mất của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tổ chức trọng thể lễ hội Lam Kinh là việc làm có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Lễ hội Lam Kinh được bắt nguồn từ việc: Khi vua Lê Thái Tổ băng hà được đưa về Lam Sơn an táng. Từ đó các đời vua sau là con cháu hàng năm vào ngày húy kỵ của Ngài đều về Lam Sơn làm giỗ. Sáng 21/8 âm lịch làm giỗ Trung Túc vương Lê Lai tại đền thờ xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc), chiều rước kiệu đưa Người về đền thờ Lê Lợi ở xã Xuân Lam để ngày 22/8 âm lịch làm lễ chính kỵ đức vua Lê Thái Tổ. Phần lễ được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền, tái hiện nhiều sự kiện trọng đại và mang đậm nét văn hoá thời Lê.

Phần hội được nối tiếp với các chương trình nghệ thuật tái diễn các sự kiện như: cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 10 năm chống giặc Minh của anh hùng dân tộc Lê Lợi; Hội thề Lũng Nhai; giải phóng thành Đông Quan, Vua Lê Thái Tổ đăng quang, thiên hạ thái bình; Vua Lê Thái Tổ hoàn gươm; Hà Nội 1.000 năm tuổi, thành phố vì hoà bình và phát triển; quê hương Thanh Hoá trên con đường Đổi mới…

Ngoài ra, điểm nhấn của phần hội năm nay chính là việc lần thứ 2 tỉnh Thanh Hoá tổ chức Festival trò diễn dân gian mang những nét đặc trưng tiêu biểu cho từng vùng, miền ở xứ Thanh như: trò Chiềng (huyện Yên Định), trò Xuân Phả (huyện Thọ Xuân), trò Xanh Ngô (huyện Hoằng Hoá), đi cà kheo (thị xã Sầm Sơn)...

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm