| Hotline: 0983.970.780

Thanh Huyền hạnh phúc lướt nhẹ trên 'Bước nhảy ngàn cân'

Chủ Nhật 03/12/2017 , 13:15 (GMT+7)

Bà mẹ một con Thanh Huyền 29 tuổi đã giành được ngôi vị quán quân game show “Bước nhảy ngàn cân” rất thuyết phục. Sau 12 tuần thi, Thanh Huyền đã giảm tổng cộng 28,5 kg.

Nếu đối chiếu hình ảnh Thanh Huyền khi mới tham dự “Bước nhảy ngàn cân” và hình ảnh Thanh Huyền lúc đăng quang “Bước nhảy ngàn cân”, thì thật khó tin đó là một người. Đó là một kỳ tích, mà Thanh Huyền có được từ nỗ lực cá nhân và sự yêu thương của gia đình.

09-14-42_trng_7

Nếu so sánh với Tố Tố - quán quân “Bước nhảy ngàn cân” năm ngoái, thì Thanh Huyền vẫn thua về kỷ lục giảm cân. Tố Tố đã giảm 30 kg qua một mùa thi “Bước nhảy ngàn cân”, từ 90 kg xuống còn 60 kg. Thế nhưng, ưu điểm của Tố Tố là trẻ hơn Thanh Huyền và chưa sinh nở. Vì vậy, câu chuyện một người phụ nữ đã có chồng con như Thanh Huyền có thể giảm cân một cách ngoạn mục, đã khiến đám đông sửng sốt và ngưỡng mộ.

Thanh Huyền thú nhận, chị không thể mạnh dạn tham gia game show “Bước nhảy ngàn cân” để lấy lại vóc dáng, nếu không có sự ủng hộ của chồng và con. Chồng của Thanh Huyền chưa bao giờ bình phẩm hay chê bai thân hình quá khổ của vợ, nhưng khi nghe Thanh Huyền quyết tâm giảm cân thì anh lập tức động viên vợ ghi danh “Bước nhảy ngàn cân”. Chồng của Thanh Huyền tình nguyện chăm sóc con gái, để vợ toàn tâm toàn ý theo đuổi những bài tập chuyên nghiệp và cực nhọc của cuộc thi. Chồng của Thanh Huyền có lời lẽ cổ vũ hơi ngoa ngôn một chút, nhưng chứa đựng đầy đủ tình cảm đức lang quân độ lượng: “Việc giảm cân là của em, còn thế giới này cứ để anh lo!”.

Con gái của Thanh Huyền đã được 4 tuổi. Cô bé nhìn mẹ trên ảnh cưới, và thắc mắc: “Chừng nào mẹ giống như trong hình, để mặc váy chung với con!”. Sự ao ước ngây thơ ấy đã giúp Thanh Huyền kiên cường đối mặt với thử thách “Bước nhảy ngàn cân”. Chị thổ lộ, có nhiều lúc tập luyện quá sức chịu đựng, chị định bỏ nửa chừng, nhưng nghĩ đến chồng và con thì chị lại được tiếp thêm nghị lực. Tuần đầu tiên, Thanh Huyền đã giảm được 5,5 kg. Tuần thứ hai, giảm được 3,2 kg. Tuần thứ ba, Thanh Huyền giảm thêm 2,7 kg. Đến tuần thứ sáu, thì Thanh Huyền chỉ còn 67 kg. Và cuối cùng, khi vượt qua hai thí sinh nam Nhất Thống và Quang Duy để giành thứ hạng cao nhất “Bước nhảy ngàn cân” năm 2017, Thanh Huyền chỉ còn 58,5 kg. Nghĩa là Thanh Huyền gần như lấy lại được vóc dáng như thời thiếu nữ son rỗi.

09-14-42_trng_8

Nhìn Thanh Huyền lúc đăng quang “Bước nhảy ngàn cân” thì rõ ràng là một nhan sắc đáng trầm trồ. Vì sao, Thanh Huyền lại mang thân hình nặng 87 kg xuất hiện ở cuộc thi? Thanh Huyền cho biết, đó là kết quả của một giai đoạn sinh nở. Khi mang bầu con gái, Thanh Huyền vẫn chỉ cân nặng 50 kg. Các bác sĩ cảnh báo, với thể trạng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Có trái tim người mẹ nào mà không rối nhịp vì lo lắng cho tương lai của con. Thanh Huyền cải thiện dinh dưỡng cho thai nhi bằng cách: “Tôi cố gắng tẩm bổ thật nhiều, đặc biệt uống nhiều sữa bầu. Lúc lên bàn đẻ, tôi nặng gần 100 kg”.

Đứa con gái đầu lòng chào đời khá bụ bẫm là một niềm vui sướng của Thanh Huyền. Tuy nhiên, khi không còn phải lo lắng cho con nữa, thì Thanh Huyền lo lắng cho mình vì… ngoại hình quá khổ đến mức choáng ngợp. Thanh Huyền áp dụng nhiều phương pháp ăn kiêng, kể cả thử tắm ốm nhưng trọng lượng vẫn bất di bất dịch. Khát vọng giảm cân của Thanh Huyền càng bẽ bàng khi chị phải phẫu thuật u nang buồng trứng. Di chứng của việc trị bệnh là chị bị rối loạn nội tiết, cơ thể tích nước, không thể nào giảm cân.

Từ một người vóc dáng thon gọn, Thanh Huyền không còn nhận ra mình mỗi khi soi gương. Thanh Huyền mặc cảm và chán nản. Cũng may, Thanh Huyền có người chồng biết thấu hiểu và yêu thương vợ. Không nhao báng cũng không trách móc, người chồng đã cho Thanh Huyền được ít nhiều an ủi. Tuy nhiên, Thanh Huyền vẫn nuôi ý chí giảm cân. Sau khi xem hai mùa “Bước nhảy ngàn cân”, Thanh Huyền nảy sinh ý định ứng thí. Và người hào hứng ủng hộ Thanh Huyền tham gia chính là chồng.

Thanh Huyền chia sẻ: “Khi xem trên ti vi cứ nghĩ đơn giản, nhập cuộc mới thấy vất vả. Những bài tập mà mình chưa tưởng tượng được bao giờ, khiến mình lắm phen đau đớn từng thớ thịt. Thế nhưng, nghĩ đến chồng con thì mình lại phấn chấn. Hơn nữa, mình cũng muốn quay lại sân khấu, nơi mình từng đam mê và theo đuổi cả thời con gái!”.

Ở game show “Bước nhảy ngàn cân”, cả ban giám khảo và công chúng đều ấn tượng với những màn trình diễn của Thanh Huyền, bởi lẽ chị đã được học hành khá bài bản để làm một nghệ sĩ. Không chỉ có vũ đạo đẹp mắt, Thanh Huyền còn có khả năng biểu cảm trên khuôn mặt phù hợp với mỗi tiết mục. Thanh Huyền là một phát hiện mới của show biz chăng? Không phải! Thanh Huyền sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Thanh Huyền có quãng thời gian khá dài đi hát các quán bar và tụ điểm ca nhạc ở Hà Nội. Đáng tiếc, sau khi sinh con thì Thanh Huyền không có cơ hội trổ tài ca sĩ nữa. Các bầu show không thiện cảm với một Thanh Huyền có chiều cao 1,65 mét nhưng cân nặng gần 90 kg. Thanh Huyền đành quay về nhà, và mưu sinh bằng nghề buôn bán trên mạng.

Với số tiền thưởng 500 triệu đồng dành cho quán quân “Bước nhảy ngàn cân”, Thanh Huyền dự định đầu tư để quay lại nghề ca sĩ. Với những thiện cảm mà khán giả dành cho Thanh Huyền trong suốt hành trình “Bước nhảy ngàn cân”, chắc chắn Thanh Huyền sẽ đắt show biểu diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, có một điều Thanh Huyền không thể không bận tâm là rời khỏi sự giám sát gắt gao của “Bước nhảy ngàn cân”, chị làm sao duy trì cân nặng như hôm nay? Hãy nhớ rằng, trong cuộc thi luôn có chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở và luôn có những bài tập nghiêm khắc. Rất nhiều thí sinh từng đoạt giải cao ở “Bước nhảy ngàn cân” năm 2015 và 2016 đã… tăng cân trở lại. Thậm chí tăng cân trở lại rất nhanh.

09-14-42_trng_9

Những trường hợp thí sinh tăng cân trở lại sau “Bước nhảy ngàn cân” chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm, là con số chưa ai thống kê. Bởi lẽ, nhiều người trong đó quay lại đời thường rất lặng lẽ. Tiêu biểu nhất, phải kể đến ví dụ của Ngô Thuỷ Tiên, khi cô gái này tiếp tục con đường diễn viên. Khi đến với “Bước nhảy ngàn cân” năm 2015, Ngô Thuỷ Tiên 20 tuổi có cân nặng 127 kg, nhưng khi đoạt giải á quân thì giảm được 40 kg. Đáng tiếc, gần 2 năm qua, Ngô Thuỷ Tiên đã tăng cân trở lại và phải liên tục hút mỡ. Vào tháng 8-2017, Ngô Thuỷ Tiên đã hút 8 lít mỡ bụng để điều chỉnh thân hình: “Tôi muốn đẹp và gầy như bao bạn nữ khác để dễ mặc đồ. Khi thân hình thon gọn, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn trên con đường phát triển nghệ thuật”.

Quán quân “Bước nhảy ngàn cân” năm 2015 – Ngọc Sơn và quán quân “Bước nhảy ngàn cân” năm 2016 – Tố Tố đều không giữ được vóc dáng như lúc họ đăng quang. Liệu quán quân “Bước nhảy ngàn cân” năm 2017 – Thanh Huyền sẽ như thế nào? Chị cho biết, sau khi rời khỏi game show “Bước nhảy ngàn cân” sẽ nỗ lực duy trì thói quen luyện tập và nghiêm túc tuân thủ thực đơn giảm cân đã được tư vấn. Thanh Huyền khẳng định: “Tôi biết giảm cân rất khó, mà để không tăng cân trở lại còn khó hơn. Vì chồng con, tôi tin mình sẽ giữ được số cân như hiện nay!”.

(Kiến thức gia đình số 47)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất