| Hotline: 0983.970.780

Thành lập đội bóng CAND: Tái ngộ nhiều người cũ

Thứ Năm 10/04/2008 , 07:00 (GMT+7)

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng, ngành Công an cũng đã thành lập lại đội bóng, góp mặt vào sân chơi chung cùng các CLB bóng đá nước nhà - những giải đấu mà rất nhiều năm nay đã không còn tên họ…

Ngày 7/4/2008 vừa qua, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng thường trực đã ký quyết định số 375/QĐ - BCA (X15) về việc thành lập Đội tuyển bóng đá CAND, gồm 33 cán bộ, HLV và cầu thủ, với thành phần nòng cốt là những cầu thủ đã tham dự giải bóng đá công an - cảnh sát các nước ASEAN mở rộng - Cúp báo CAND năm 2007.

Thực tế, lực lượng của đội bóng mới ngành Công an được xây dựng trên cơ sở tập hợp nhiều cựu danh thủ của các đội bóng công an địa phương trước đây: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng. Đó là Minh Hiếu, Thanh Châu, Quốc Khánh, Trung Phong, Tuấn Thành, Việt Cường, Anh Dũng, Thanh Sơn (Công an Hà Nội), Thiện Quang, Tuấn Hải (CA TP.HCM), Trường Giang, Quang Diệu, Quang Hợp, Mạnh Hà, Tuấn Điệp (CA Hải Phòng). Ngoài ra, 10 VĐV còn lại sẽ được tuyển chọn từ ĐT U18 QG hiện đang tập luyện tại ĐH TDTT TW1 - Từ Sơn (Bắc Ninh) và đội bóng trẻ Trung tâm TDTT CA TP.HCM.

Truyền thống của lực lượng Công an đã có ít nhất 3 đội bóng Công an là CAHN, CATPHCM, CAHP, là những đội bóng mạnh trong hệ thống thi đấu giải hạng Nhất quốc gia. Do những hoàn cảnh nhất định trong việc chuyên nghiệp hoá bóng đá, những đội bóng Công an không tham gia vào hệ thống bóng đá của cả nước.

Theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đội bóng CAND sẽ đăng ký tranh tài ở giải hạng Ba quốc gia, kế tiếp sẽ là hạng Nhì, phấn đấu lên hạng Nhất và V.League. Ngoài ra, đội sẵn sàng làm nhiệm vụ chính trị khi có yêu cầu của lãnh đạo Bộ, phục vụ nhu cầu thưởng thức đời sống văn hóa, tinh thần đáp ứng được mong muốn của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước, sự có mặt của đội tuyển bóng đá Công an nhân dân còn thu hút quần chúng tham gia ủng hộ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bắt đầu từ “hạng thấp”, đội bóng CAND hy vọng sẽ xây dựng được nền móng vững chắc, chuẩn bị hành trang cho tương lai, trước khi bay cao, vươn xa, hội nhập cùng nền bóng đá chuyên nghiệp nước nhà”. Lãnh đội CAND đã nộp đơn lên VFF đăng ký tham dự giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2008. Tuy nhiên, lễ công bố chính thức thành lập đội bóng CAND sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 và đội sẽ bắt đầu tập trung cùng thời gian trên.

Mục tiêu mà đội bóng ngành công an đặt ra là sớm trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá nước nhà như CAHN, CATPHCM và CAHP trước đây. Từng là một “quyền lực” của sân chơi quốc gia, các chiến sĩ công an từng nuốt nước mắt khi lần lượt chứng kiến ba đội bóng mạnh của ngành lần lượt chuyển đổi phiên hiệu và dân sự hoá. Trong tim những người hâm mộ vẫn vẹn nguyên những trận derby ngành hay những trận CAHN- Thể Công, CATPHCM - Cảng Sài Gòn. Những khán đài chật ních, không khí ngột ngạt, tiếng hò reo như vỡ oà hay nuối tiếc… Lâu lắm rồi, những người yêu bóng đá công an không được sống và hoà mình vào không khí đó nữa.

Còn nhớ tại giải bóng đá công an các nước ASEAN mở rộng năm ngoái, sân Hàng Đẫy luôn ngập trong tiếng hò reo, sôi động với những hồi trống dồn dập, những tiếng kèn, những tiếng ho “Công an Việt Nam chiến thắng” của các CĐV đội CAHN một thời. Họ không bỏ sót một trận nào để tìm lại màu áo, dáng hình của các tuyển thủ Công an Hà Nội ngày nào. Ẩn trong đó là tâm nguyện ngành Công an thành lập đội bóng của mình. Và rồi, điều đó đã trở thành hiện thực với quyết định do tướng Nguyễn Khánh Toàn ký vừa qua.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm