| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Học viện KHXH Việt Nam

Thứ Năm 06/05/2010 , 10:21 (GMT+7)

Sáng qua (5/5), tại Hà Nội, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã chính thức ra mắt theo quyết định số 35/QĐ - TTg ngày 10/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam là cơ sở duy nhất trong nước chỉ tập trung đào tạo những người có trình độ cao về khoa học xã hội ở hầu hết các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Trước mắt, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam có 7 khoa, gồm: Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn; Quốc tế học; Phát triển bền vững; Chính sách công; Công tác Xã hội và Quản trị Kinh doanh. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo 57 mã ngành. Thời gian tới đây, số lượng mã ngành sẽ được mở rộng.

Cũng trong lễ công bố quyết định thành lập Học viện, GS.TS Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã được bổ nhiệm kiêm chức Giám đốc Học viện; PGS.TS Phạm Văn Đức - Viện trưởng Viện Triết học kiêm chức Phó giám đốc Học viện.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất