| Hotline: 0983.970.780

Thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân

Thứ Tư 15/06/2011 , 09:55 (GMT+7)

* Thời gian qua, Quảng Ngãi có 14 tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, 2 người chết

* Trung Quốc đã bắt 64 tàu thuyền/787 ngư dân

Chiều 14/6, ông Trương Ngọc Nhi- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành trong tỉnh bàn cách thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân.

Theo ông Nhi, đây là quỹ nhân đạo, từ thiện hỗ trợ cho ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên biển đánh bắt gặp khó khăn do thiên tai gây ra; bị tàu lạ đâm chìm; bị nước ngoài bắt giữ, thu tài sản, phương tiện khi đang hành nghề trên vùng lãnh hải Việt Nam. “Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 5.600 tàu thuyền, với 4 vạn lao động, hoạt động đa dạng ở nhiều vùng biển. Vì vậy, việc thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân là cần thiết. Việc lập quỹ mang tên “Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi” ra đời càng sớm càng tốt”, ông Nhi nhấn mạnh.

 Được biết, ý tưởng thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi có từ năm 2009, kể từ khi số tàu cá trong tỉnh bị tàu lạ đâm chìm và tàu nước ngoài bắt tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, việc thành lập được quỹ này với số vốn ban đầu 500 triệu đồng gặp không ít khó khăn. Do quỹ không lấy từ ngân sách nhà nước, mà hiện nay tỉnh Quảng Ngãi lại chưa có quỹ hỗ trợ ngư dân nên không có nguồn tiền để thành lập quỹ. Quảng Ngãi chủ trương huy động cả cộng đồng đóng góp, trong đó sẽ nỗ lực vận động đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân; các DN thuộc các thành phần kinh tế; các cơ sở thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản; các chủ tàu cá và ngư dân. Thời gian dự kiến thành lập và ra mắt quỹ cố gắng triển khai trước mùa bão lũ 2011. 

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2005 đến 2010, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 395 tàu cá bị chìm trên biển và 126 tàu cá bị hư hỏng do thiên tai gây ra; làm 109 người chết, 36 người bị thương. Thời gian này, cũng có 14 tàu cá bị tàu lạ đâm chìm và 2 người chết. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh có 115 tàu thuyền và 1.302 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Trong đó, số tàu bị Trung Quốc bắt là nhiều nhất, với 64 tàu thuyền/787 ngư dân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất