| Hotline: 0983.970.780

Thanh niên 16 tuổi gây tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương

Thứ Tư 27/03/2019 , 19:12 (GMT+7)

Ngày 27/3, Công an huyện K'Bang,tỉnh Gia Lai- cho biết đang điều tra vụ tai nạn đi không đúng làn đường làm 2 người chết, 5 người bị thương tại làng Tăng xã Lơ Ku, huyện K'Bang.

16-59-11_hien_truong_vu_ti_nn_nh_do_cong_n_cung_cp
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh do Công an Gia Lai cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/3 Đinh Lic (16 tuổi) điều khiển xe gắn máy biển số 81H1-108.67 lưu thông theo hướng từ UBND xã Lơ Ku đi làng Chợt. Đến đoạn làng Tăng, Đinh Lic lái xe va chạm với xe gắn máy biển số 81H1-103.80 do ông Đinh Dác (40 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại, chở phía sau hai cháu Đinh Văn Xiết (17 tuổi) và Đinh Thị Dác (14 tuổi). Sau cú va chạm, xe của Đinh Lic loạng choạng, tiếp tục lao về phía trước tông trực diện vào xe gắn máy biển số 81H1-108.43 do ông Đinh Kloi (40 tuổi) cầm lái, phía sau chở theo chở hai cháu Đinh Thị Klinh (9 tuổi) và Đinh Thị Kleng (11 tuổi).

Hậu quả, Đinh Lic và Đinh Kloi chết tại chỗ, 5 người còn lại bị thương. Được biết, tất cả các nạn nhân đều ngụ làng Chợt, xã Lơ Ku, huyện K'Bang. Bước đầu Công an xác định do Đinh Lic đi không đúng phần đường, gây ra vụ tai nạn.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.