| Hotline: 0983.970.780

Thanh niên đăng tin vắc xin... ketamin đặc trị virus Corona

Thứ Năm 13/02/2020 , 14:54 (GMT+7)

Ngày 12/2, CA thị xã Phổ Yên vừa mời một người có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh virus Corona lên trụ sở làm việc.

Nguyễn Trọng Nghĩa được Công an Thị xã Phổ Yên mời lên trụ sở làm việc về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch virus Corona vào ngày 12/2 vừa qua. Ảnh: Nhị Hà.

Nguyễn Trọng Nghĩa được Công an Thị xã Phổ Yên mời lên trụ sở làm việc về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch virus Corona vào ngày 12/2 vừa qua. Ảnh: Nhị Hà.

Theo đó, ngày 29/01/2020 anh Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1988, trú tại xóm Hồ 1, xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là chủ tài khoản Facebook “Nghĩa Gà Trọi” đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook với nội dung: “Tin nóng, giật gân. Hiện, Việt Nam đã có thuốc đặc trị vi-rút Corona và là nước đầu tiên sang Trung Quốc cứu người. Đó là thuốc vắc-xin ketamin. Bệnh nặng nhẹ tùy cơ địa mỗi người, chỉ dùng 1-2 lần hít qua đường mũi rồi vào từ từ trong cơ thể.

Ketamin sau khi đột nhập vào trong cơ thể sẽ tạo ra đội quân ma trận và làm cho những con vi-rút chết. Đang chờ vài chữ ký nữa của các sếp là chúng tôi sẽ cho người đưa trước vài tấn vắc xin ketamin sang Trung Quốc để cứu người. Anh em nào có hứng đi thì chấm cái cho đỡ trôi bài”.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều tài khoản facebook đã chia sẻ khiến nhiều người hiểu không đúng về dịch bệnh virus Corona. Sau khi xác minh thông tin về chủ tài khoản đăng thông tin nói trên, Công an Thị xã Phổ Yên đã mời Nghĩa lên trụ sở làm việc.

Tại đây, Nguyễn Trọng Nghĩa đã thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook Nghĩa Gà Trọi và cũng chính Nghĩa là người đăng tải thông tin sai sự thật nói trên lên trang cá nhân của mình. Hiện, Công an Thị xã Phổ Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm