| Hotline: 0983.970.780

Thanh niên rao bán giấy tờ giả trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử

Thứ Ba 14/01/2020 , 15:18 (GMT+7)

Đặng Đức Thái cấu kết, làm giấy khám sức khỏe từ hồ sơ, con dấu giả của các bệnh viện rồi đem rao bán trên mạng xã hội và trang thương mại điện tử.

Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận sức khỏe làm sẵn, đóng dấu đầy đủ nhưng không ghi tên của Đặng Đức Thái.

CA TP Hà Nội cho biết, sáng 25/12/2019, tổ công tác của Đội 8, phòng PC03 làm nhiệm vụ tại khu vực nhà chung cư EURO RIVER TOWER, huyện Đông Anh đã phát hiện đối tượng Đặng Đức Thái (SN 1995) đi xe máy đang thực hiện giao dịch với một thanh niên khác có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra túi clear bag phát hiện có 44 Giấy chứng nhận sức khỏe, Giấy khám sức khỏe của một số bệnh viện.

Trong đó có 24 Giấy khám sức khỏe đóng dấu tròn của Bệnh viện Bạch Mai và 20 Giấy chứng nhận sức khỏe có dấu tròn của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Toàn bộ giấy tờ trên đã có kết quả khám, chữ ký và dấu đỏ nhưng chưa có thông tin người khá, nghi làm giả.

Qua đấu tranh, Thái khai bắt đầu đặt làm giấy chứng nhận sức khỏe giả từ tháng 6/2019, sau đó đăng bán trên mạng. Khi có khách đặt mua, Thái sẽ liên hệ với người đàn ông tên Cương để mua và nhận qua đường xe ôm hoặc Grab, chỉ duy nhất 1 lần Thái và Cương giao dịch trực tiếp vào tháng 10/2019 ở Mỹ Đình.

Tất cả giấy khám này đều để trống thời gian, tên người khám trong khi các nội dung khám, tên và chữ ký của bác sỹ đều được ghi đầy đủ. Mọi giao dịch của khách đều được thực hiện qua xe ôm, grab và trao đổi thông qua mạng xã hội và trang thương mại điện tử nên Thái không biết khách hàng của mình là ai, ở đâu.

Cơ quan công an cho biết, hành vi của Đặng Đức Thái có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.