| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Hà Nội giảm được hơn 10.400 hộ nghèo

Thứ Năm 21/07/2011 , 08:28 (GMT+7)

Trong vòng sáu tháng đầu năm 2011, toàn thành phố Hà Nội đã giảm được 10.436 hộ nghèo, đạt hơn 43% kế hoạch của năm 2011.

Với 85 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, trong sáu tháng đầu năm 2011, toàn thành phố Hà Nội đã giảm được 10.436 hộ nghèo, đạt hơn 43% kế hoạch năm 2011. 

Thông tin trên được ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, chiều 20/7. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã dành 85 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Ông Hữu cho biết, theo chuẩn nghèo và cận nghèo mới, thành phố Hà Nội hiện có 116.057 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của Trung ương là 71.034 hộ), chiếm tỷ lệ 7,52%; số hộ cận nghèo là 54.928 hộ, chiếm 3,56%. 

Trên địa bàn Thành phố có 18 xã nghèo, hơn 128.000 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; gần 2.000 đối tượng không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tại 13 trung tâm bảo trợ xã hội; gần 89.300 người khuyết tật và hơn 630.000 người cao tuổi. 

Cũng theo chuẩn nghèo mới, toàn thành phố Hà Nội phát sinh 3.786 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng, gia đình không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa, trong đó có 2.548 hộ đề nghị được hỗ trợ xây dựng; 1.235 hộ đề nghị sửa chữa, với tổng kinh phí hỗ trợ của thành phố dự kiến trên 50 tỷ đồng. 

Để làm tốt công tác trợ giúp người nghèo từ nay đến hết năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Ban Chỉ đạo Trợ giúp người nghèo thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Thành phố trong lĩnh vực trợ giúp người nghèo. 

Cụ thể, phấn đấu từ nay đến cuối năm giảm trên 13.500 hộ nghèo theo đúng kế hoạch đề ra; trợ cấp hàng tháng cho 11.250 người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo mà gia đình không có khả năng thoát nghèo; thí điểm thành lập hai trung tâm dịch vụ công tác xã hội tại huyện Chương Mỹ và quận Đống Đa; đào tạo cho 1.100 cộng tác viên xã hội… 

Trước mắt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội hoàn thiện thủ tục bổ sung 150 tỷ đồng vào nguồn vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng tờ trình xin ý kiến Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương hỗ trợ xóa nhà hư hỏng, xuống cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người già trên 90 tuổi, đồng thời, lập phương án nâng mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các cơ sở điều dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.