| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Thái Nguyên: Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI, năm 2013

Thứ Bảy 19/10/2013 , 14:49 (GMT+7)

Tham gia Đại hội TDTT có trên 4500 vận động viên đến từ 28 đoàn là các xã, phường trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thành lập (19/10/1962 - 19/10/2013), hướng tới Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, ngày 19/10/2013, TP Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) lần thứ VI, năm 2013 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thành công”.

Nhận thức được tầm quan trọng của TDTT đối với bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể TP Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Hiện nay, thành phố có tỷ lệ người tham gia luyện tập  TDTT chiếm 46%; có 86 xóm, phố có nhà văn hóa; 377 câu lạc bộ TDTT và hơn 800 sân tập thể thao (gồm các môn dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, tennis…).

Đại hội được tổ chức trên cơ sở thành công của các Đại hội TDTT cơ sở. Tham gia Đại hội TDTT lần thứ VI, năm 2013 có trên 4500 vận động viên đến từ 28 đoàn là các xã, phường trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao.

Tại Lễ khai mạc, Chương trình nghệ thuật và màn đồng diễn chào mừng Đại hội với chủ đề “Thành phố Thái Nguyên 51 năm xây dựng và phát triển”, bao gồm 5 chương được thể hiện bởi hơn 2.900 vận động viên thể dục dưỡng sinh, sinh viên và nhân dân.

Đại hội sẽ tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu để tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên được tổ chức vào năm 2014.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc Đại Hội TDTT Thành phố Thái Nguyên lần thứ VI - năm 2013.




Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm