| Hotline: 0983.970.780

Thanh thiếu niên có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ?

Thứ Bảy 04/05/2019 , 13:10 (GMT+7)

Gần đây, số lượng các em học sinh cấp 3 tự ý đi phẫu thuật thẩm mỹ ngày một nhiều. Biện minh cho việc phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) sớm của họ là lấy chia sẻ thông tin quà tặng các gia đình Hàn Quốc dành cho con gái khi tốt nghiệp là gói PTTM.

Ảnh mang tính minh họa

Theo số liệu của Hiệp Hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ cho biết, ngay từ năm 2003, trên toàn thế giới, tổng có hơn 223.000 bệnh nhân từ 18 tuổi trở xuống thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ, trong đó gần 39.000 ca phẫu thuật như chỉnh hình mũi, nâng ngực, hút mỡ và chỉnh da bụng. Các chuyên gia khi đánh giá về những PTTM phù hợp với thanh thiếu niên, lại rất ít nghiên cứu khía cạnh rủi ro cho thanh thiếu niên khi tham gia PTTM, trong khí dịch vụ này đến với thanh thiếu niên ngày càng phổ biến.
 

Phẫu thuật thẩm mỹ cho một thiếu niên đang phát triển

Theo các chuyên gia thẩm mỹ thì cần phải xét đến việc cơ thể thanh thiếu niên vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Biểu đồ tăng trưởng của các cô gái tăng cân trung bình trong độ tuổi từ 18 - 21, và điều đó có khả năng thay đổi mong muốn hoặc nhu cầu nâng ngực cũng như hút mỡ. Không có nghiên cứu dịch tễ học hoặc thử nghiệm lâm sàng về sự an toàn và rủi ro lâu dài của các thủ thuật này cho thanh thiếu niên. Từ tháng 12/2004, Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ chính thức cấm phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân dưới 18 tuổi.

Không chỉ thanh thiếu niên mà bất cứ ai khi muốn cải thiện ngoại hình bằng PTTM cần xem xét các rủi ro. Các nghiên cứu của nhà PTTM cho biết, hầu hết phụ nữ có ít nhất một biến chứng nghiêm trọng trong vòng 3 năm đầu tiên, bao gồm nhiễm trùng, tụ máu và huyết thanh, co thắt nang (đôi khi làm cứng vú), mất cảm giác núm vú và sẹo phì đại... Tuổi thọ của nâng ngực khoảng 10 năm. Một thanh thiếu niên PTTM nâng ngực sớm, tức sẽ phải phẫu thuật lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời của cô vài lần. Cấy ghép vú sẽ ảnh hưởng nhũ ảnh và tăng khả năng cho con bú không đủ khi phụ nữ cố gắng cho con bú. Quan trọng, các chi phí kinh tế của phẫu thuật là đáng kể, và vì PTTM không được bảo hiểm y tế, và bạn cần biết, chi phí cho phẫu thuật nâng ngực ban đầu thấp hơn nhiềuchi phí phẫu thuật chỉnh sửa khi bị biến chứng.

PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Thẩm mỹ - Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy -TP. HCM) cho biết, bệnh nhân chỉ tốn 40 triệu đồng để nâng ngực đã phải nhập viện vì nhiễm trùng, và chi phí điều trị cũng như chỉnh sửa làm lại đã lấy thêm của cô gần 100 triệu đồng.

Hút mỡ cũng mang đến những rủi ro nghiêm trọng. Rủi ro chính bao gồm nhiễm trùng, tổn thương da, dây thần kinh hoặc các cơ quan quan trọng, mỡ hoặc cục máu đông có thể di chuyển đến phổi, dẫn đến tử vong, và mất chất lỏng quá mức có thể dẫn đến sốc hoặc tử vong. Ngoài ra, các kỹ thuật khác nhau có liên quan đến các biến chứng như tổn thương da hoặc mô sâu, nhiễm độc capocaine và tích tụ chất lỏng trong phổi.
 

Khi teen tự đi phẫu thuật thẩm mỹ

Bất chấp những rủi ro được ghi nhận, thông tin quảng cáo thường thổi phồng về lợi ích và rất ít cảnh báo về những rủi ro của PTTM. Thanh thiếu niên thường không biết gì về các hậu quả lâu dài và càng ít chú ý đến các rủi ro của PTTM, khiến việc tiếp nhận các thông tin đa chiều trở nên khó khăn.

Ngoài ra, ảnh hưởng của các chương trình quảng cáo kích thích nhu cầu, rất khó để bác sĩ PTTM trình bày một cách trung lập cả rủi ro và lợi ích của một dịch vụ mà chính họ đồng thời đang bán. Yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đối bệnh nhân dưới 18 tuổi không được đảm bảo trong nhiều quy trình PTTM tại các TMV cũng là lý do khiến trẻ tự quyết định PTTM.

Thanh thiếu niên mong đợi rằng PTTM sẽ cải thiện sự tự tin của họ, nhưng điều này có đúng không? Không có nghiên cứu thực tế nào kiểm tra lợi ích lâu dài biểu hiện này của thanh thiếu niên. Một nghiên cứu của Bệnh viện Los Angeles (Hoa Kỳ) năm 2001 cho thấy sự hài lòng về hình ảnh cơ thể được cải thiện sau PTTM, nhưng sự hài lòng của nhóm đối chứng cũng cho thấy sự hài lòng, tự tin cũng tăng theo cùng với hình ảnh cơ thể được cải thiện theo sự trưởng thành, bất kể bệnh nhân có trải qua PTTM hay không. Nghiên cứu dài theo dõi thanh thiếu niên từ 11 -18 tuổi cho thấy tỷ lệ hài lòng về hình ảnh cơ thể cao nhất ở tuổi 18 ở cả hai giới. Điều này chỉ ra rằng nhiều thanh thiếu niên rất không hài lòng với ngoại hình của họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn một vài năm sau đó, cho dù họ có trải qua PTTM hay không.

Ngoài ra, trong môt nghiên cứu của Bệnh viện Los Angeles, Hoa Kỳ, cho biết bệnh nhân nâng ngực có khả năng tự tử cao gấp 4 lần so với các bệnh nhân PTTM khác. Điều này đặt ra câu hỏi về sức khỏe tâm thần của những phụ nữ chọn PTTM cấy ghép ngực. Hút mỡ cũng là mối quan tâm đặc biệt của các bệnh nhân liên quan đến rối loạn ăn uống.

Hầu hết các bác sĩ PTTM sẽ đưa ra đánh giá chính xác và khách quan về việc một cô gái tuổi teen có phải là ứng cử viên thích hợp cho PTTM không? Điều chắc chắn, sự đồng ý có hiểu biết sẽ giúp thanh thiếu niên và cha mẹ của họ quyết định cẩn thận, biết điều gì là tốt nhất cho họ khi quyết định PTTM.

(Kiến thức gia đình số 18)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm