| Hotline: 0983.970.780

Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo vùng cao biên giới

Thứ Năm 07/11/2019 , 19:51 (GMT+7)

Chiều 7/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đã phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình đồng hành cùng “Con nuôi đồn biên phòng”.

Học sinh là con nuôi đồn biên phòng ở Lào Cai được nhận học bổng và quà.

Chương trình đã trao tặng 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 2 học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng Si Ma Cai, vì đã có thành tích học tập tốt; ngoài ra chương trình trao tặng 22 phần quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 1 triệu tiền mặt cho 22 cháu là con nuôi của các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai.

Tại Đồn Biên phòng Trịnh Tường, chương trình trao tặng 30 suất quà cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã trịnh tường; tặng 20 suất quà cho các hộ dân nghèo ở khu vực biên giới. Các phần quà gồm gạo, muối, nước nắm, đường, sữa, mì tôm, áo ấm và tiền mặt. Tổng giá trị các phần quà là trên 100 triệu đồng.

Các hộ dân ở xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) được nhận quà.

Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới, luôn được đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, các doanh nhân, đã ủng hộ, động viên, hỗ trợ đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội hướng về đồng bào các xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm động viên, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Qua đây cổ vũ đồng bào cùng với lực lượng bộ đội biên phòng bán trụ nới biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xem thêm
Lợi ích của trồng rừng đạt chứng chỉ FSC

Chứng chỉ rừng FSC giúp tăng giá trị của sản phẩm và mặt hàng từ 20 - 30% so với những sản phẩm cùng loại, góp phần khai mở kiến thức người trồng rừng...

Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Quảng Bình phạt 2,8 tỷ đồng từ các vụ vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2024, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình dự kiến nộp 2,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ 272 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.