| Hotline: 0983.970.780

Thất vọng khu tái định cư chưa hoàn thành, đã hư hỏng nặng

Thứ Hai 12/11/2018 , 06:10 (GMT+7)

Được xây dựng với mục đích giúp các hộ dân có nơi ở an toàn trước nguy cơ sạt lở núi nhưng hơn 1 năm kể từ ngày dự kiến hoàn thành, Khu tái định cư (TĐC) Nước Y ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn chưa thể vào sử dụng.

Mới bắt đầu mùa mưa nhưng dự án đã hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

14-00-51_1
Nhiều điểm đã sụt lún nghiêm trọng

Khu TĐC Nước Y khởi công xây dựng tháng 3/2017 trên diện tích hơn 20.500m2 với tổng số vốn 10 tỷ đồng do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Theo dự kiến, đến tháng 8/2017, dự án hoàn thành để giúp 35 hộ dân khó khăn về đất ở, hộ trong vùng nguy cơ sạt lở ở các thôn Gò Đập, Nước Y, Nước Lá, Làng Huy có nơi ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão.

Vậy nhưng, đến nay đã trễ hơn 1 năm, khu TĐC vẫn chưa thể đưa vào sử dung, khiến cho một số hộ dân phải ảnh hưởng nặng nề từ vụ sạt lở núi vào mùa mưa lũ năm 2017. Điển hình có thể kể đến là hộ gia đình anh Phạm Văn Ne (28 tuổi, trú thôn Gò Đập). Vụ lở núi năm ngoái đã khiến ½ căn nhà của anh Ne bị đất đá vùi lấp.

“Năm nào chỗ tôi ở cũng bị sạt lở nhưng năm ngoái bị nặng nhất. Bây giờ sắp tới mùa mưa nhưng vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở an toàn nên tôi rất sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cả gia đình không biết chạy đi đâu. Tôi rất mong Khu TĐC nước Y sớm hoàn thành để tôi và những hộ dân khác có chỗ ở an toàn, không phải lo lắng”, anh Ne nói.

14-00-51_2
Các vết nứt chằng chịt ở bờ kè ta luy khu TĐC

Không chỉ chậm tiến độ hơn 1 năm mà hiện nay, dù chưa đưa vào sử dụng, khu TĐC Nước Y đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhiều điểm xuất hiện sụt lún. Phía con đường bê tông đi vào chằng chịt các vết nứt lớn nhỏ phải lấy bê tông vá lại. Cùng với đó, kè ta luy ở góc trái phía trước khu TĐC cũng nứt toác để lộ khe hở đến vài cm.

Qua quan sát, Khu TĐC được xây dựng bằng cách bạt nút rồi san ủi mặt bằng, chiều cao từ mặt bằng của dự án đến bờ suối phía bên dưới đến hơn 10m. Việc hư hỏng của ta luy và nền đường sụt lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

“Gia đình tôi cũng đăng ký vào Khu TĐC này ở nhưng nhìn thấy cảnh nứt nẻ, sụt lún chúng tôi cũng sợ. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp khắc phục triệt để thì tôi không dám ở”, ông Phạm Văn Ay trú thôn Nước Y lo lắng.

Theo ông Phạm Văn In, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh thì tình trạng sụt lún, hư hỏng của Khu TĐC Nước Y bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9 năm nay khi gặp phải một số trận mưa lớn. “Chúng tôi cũng đã kiến nghị với chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Khu TĐC để bà con sớm có nơi ở an toàn”, ông In nói.

14-00-51_3
Một số vết nứt có độ hở đến vài cm
14-00-51_4
Những lớp bê tông khắc phục hư hỏng tạm thời của khu TĐC
Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị chủ đầu tư cho biết: “Việc hư hỏng của Khu TĐC Nước Y nguyên nhân dễ nhìn thấy là do biện pháp, chất lượng và kỹ thuật thi công. Bây giờ phải xem lại vấn đề thi công và giám sát có đúng theo thiết kế hay không. Chúng tôi đã trình Sở Xây dựng có ý kiến về vấn đề này, nhà đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hư hỏng”.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm