| Hotline: 0983.970.780

Thất vọng quá rồi, David Moyes!

Thứ Năm 09/01/2014 , 09:38 (GMT+7)

Rạng sáng 8/1, đội bóng của HLV David Moyes đã để thua 1-2 trong trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh với Sunderland. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Manchester United ở mùa giải năm nay.

Rạng sáng 8/1, đội bóng của HLV David Moyes đã để thua 1-2 trong trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh với Sunderland. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Manchester United ở mùa giải năm nay.

Chỉ mới cách đây 2 ngày, đội bóng thành Manchester đã để thua Swansea 1-2 tại FA cup, bị loại khỏi giải. Trước đó, MU cũng vừa nếm quả đắng ở Giải Ngoại hạng Anh khi để thua Tottenham Hospur.

Trong trận đấu với Sunderland diễn ra hôm qua, HLV David Moyes đã tung toàn bộ đội hình mạnh nhất vào sân, gồm: thủ thành De Gea, Evra, Giggs, Carrick, Welbeck… Chỉ có 2 ngôi sao trong đội hình MU là Robin van Persie và Rooney vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.


MU (giữa) gục gã trước Sunderland

Nếu so với Sunderland, đội hình trên của MU cũng đã đủ “ăn đứt” đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV David Moyes lại mới là bên để thủng lưới trước. Trong một tình huống nỗ lực cản phá đường tạt bóng của Wes Brown, lão tướng Ryan Giggs đã đệm bóng vào lưới nhà ở những phút cuối của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, MU dồn lên tấn công và đã tìm kiếm được bàn gỡ hoà ở phút 52. Trung vệ Vidic là người lập công với pha nhảy cao đánh đầu chuẩn xác, hạ thủ môn Mannone của Sunderland.

Nhưng cũng chỉ 11 phút sau đó, Sunderland có bàn tái lập cách biệt. Phút 63, Cleverley phạm lỗi với Adam Johnson của Sunderland trong vòng cấm địa. Sau khi tham khảo ý kiến trọng tài biên, trọng tài chính đã quyết định cho Sunderland hưởng một quả 11 m. Tiền đạo trẻ người Ý, Borini đã không phạm sai lầm nào khi thực hiện quả đá phạt sau đó, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland.

Chỉ trong vòng 6 ngày, MU đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2001 đến nay, “Quỷ đỏ” thành Manchester lại mới trải qua chuỗi trận thất bại liên tiếp như trên. Tình thế đối với MU hiện nay cũng khá bi đát. Đội bóng của ông Moyes bị loại khỏi FA cup, thua 1-2 ở lượt đi bán kết cúp Liên đoàn và ở mặt trận quốc nội quan trọng nhất, Premier League đã kém xa đội dẫn đầu bảng Arsenal tới 11 điểm. Bất chấp việc HLV David Moyes tỏ ra tự tin khi cho rằng MU vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch, rất ít CĐV MU tin vào điều trên.

“Ông ấy đang nói về một chuyện thần kỳ trong bóng đá. Nhưng điều thần kỳ thì rất ít khi xảy ra”, Daily Mail trích lời một CĐV Manchester United.

Sức ép lên HLV David Moyes cùng với những thất bại liên tiếp của đội nhà đang ngày một tăng. Nhiều CĐV đã lớn tiếng đòi ông Moyes phải ra đi. Đa số cho rằng HLV David Moyes chưa đạt được tới tầm như người tiền nhiệm, Sir Alex Ferguson để có thể dẫn dắt Quỷ đỏ. Cách đây 2 tháng, báo giới Anh từng đưa tin, Ban lãnh đạo MU đã tính tới phương án thay thế ông David Moyes. Tuy nhiên, có vẻ như quan điểm trên tới lúc này đã có sự thay đổi, bất chấp việc thành tích của MU vẫn không có sự cải thiện nào đáng kể. HLV David Moyes trong khi đó cũng không có ý định sẽ rút lui.

“Chấp nhận thất bại không phải là cá tính của tôi. Phong độ của MU thời gian vừa qua không thật sự tốt. Chúng tôi quả tình đang gặp phải một số khó khăn. Tuy nhiên, MU đã quá quen với những chuyện như thế này. Đội sẽ sớm trở lại với quỹ đạo chiến thắng”, ông Moyes tuyên bố.

Truyền thông xứ sương mù khẳng định, việc làm lành được với một số trụ cột của MU như Rooney hay Van Persie là lý do khiến ông David Moyes còn tại vị đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu thành tích của Quỷ đỏ tiếp tục bê bết, không loại trừ một quyết định mạnh tay có thể được Ban lãnh đạo đội bóng này đưa ra.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm