| Hotline: 0983.970.780

Thay đổi thành viên BCĐTƯ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Bảy 22/12/2018 , 07:53 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Cụ thể, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương, thay ông Huỳnh Văn Tí.

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thay ông Đinh Quế Hải.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thay ông Bùi Văn Ga.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thay ông Lều Vũ Điều.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, thay bà Nguyễn Thị Tuyết.

Ông Phan Chính Thức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất