| Hotline: 0983.970.780

Thầy giáo đột quỵ tử vong trong khi tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia

Thứ Hai 25/06/2018 , 14:30 (GMT+7)

Chiều 25/6, một lãnh đạo Sở GDĐT Cà Mau, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin một giáo viên vừa bị đột tử khi tham gia công tác coi thi THPT tại huyện Thới Bình.

Nạn nhân là thầy Phạm Quốc Tuấn 38 tuổi (Giáo viên dạy môn Giáo dục Quốc phòng tại trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau).

Theo thông tin từ vị lãnh đạo này, nguyên nhân thầy Tuấn tử vong là do đột quỵ. Theo sự phân công cán bộ coi thi thì thầy Tuấn được phân công về làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi THPT đặt tại huyện Thới Bình.

“Thầy Tuấn là giáo viên dạy môn Giáo dục Quốc phòng của trường, còn vợ giáo viên này thì dạy môn Thể dục. Thầy Tuấn về công tác tại trường THPT Tắc Vân gần 10 năm nay và thầy không có tiền sử bệnh tật”, thầy Dương Hồng Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tắc Vân nói và cho biết, ông cảm thấy bất ngờ trước cái chết đột ngột của thầy Tuấn.

Theo lời của thầy Xuân thì thầy Tuấn là người hiền lành, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp. “Thầy Tuấn sống rất có trách nhiệm và chan hòa. Về công tác tại trường gần 10 năm nay nhưng thầy chưa làm mất lòng ai”, thầy Xuân cho biết thêm.

Được biết, sáng cùng ngày, khi chưa vào đến điểm thi, nhiều giáo viên cùng tham gia công tác coi thi tại huyện Thới Bình phát hiện thầy Tuấn có dấu hiệu mệt, người xanh xao, mọi người nhanh chóng đưa giáo viên này đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó. Dù đã được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa, tuy nhiên, thầy Tuấn đã không qua khỏi.

Do gia đình không có yêu cầu khám nghiệm tử thi nên thi thể của thầy Tuấn đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.