| Hotline: 0983.970.780

Thầy Park đấu trí với những HLV người châu Âu tại Asian Cup 2019

Thứ Sáu 04/01/2019 , 14:18 (GMT+7)

Cả 4 đội thuộc bảng D Asian Cup 2019, gồm đội tuyển Việt Nam, Iran, Iraq và Yemen đều sử dụng HLV ngoại. Trong số đó, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam là người châu Á duy nhất dẫn dắt 1 đội bóng tại bảng D.

Những người đồng nhiệm, cũng là đối thủ của ông Park tại bảng D đều là những HLV đến từ châu Âu. Nổi tiếng nhất trong số đó là HLV Carlos Queiroz (người Bồ Đào Nha), đang dẫn dắt đội Iran.

Trước khi nắm đội bóng Tây Á, ông Carlos Queiroz từng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trong giai đoạn từ năm 2008 – 2010, đội tuyển Nam Phi từ năm 2000 – 2002, UAE từ năm 1998 – 1999.

Ngoài ra, ông Carlos Queiroz còn có giai đoạn ngắn dẫn dắt CLB nổi tiếng của Tây Ban Nha là Real Madrid từ năm 2003 – 2004, và từng là trợ lý của HLV Alex Ferguson tại CLB Manchester United.

HLV Carlos Queiroz (người Bồ Đào Nha) đang nắm đội tuyển Iran, là HLV nổi tiếng nhất tại bảng D
HLV Carlos Queiroz (người Bồ Đào Nha) đang nắm đội tuyển Iran, là HLV nổi tiếng nhất tại bảng D

Dù vậy, trong những năm tháng làm HLV chuyên nghiệp, ông Carlos Queiroz chưa giành được danh hiệu đáng kể nào. Những danh hiệu mà ông có được chủ yếu đến ở thời điểm ông còn là cầu thủ chứ không phải là HLV.

Iran vốn là một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á, nhưng dưới thời HLV Carlos Queiroz, đội bóng xứ Ba Tư chưa hề lên ngôi vô địch bóng đá châu lục.

Trong khi đó, HLV của đội Iraq là ông Srecko Katanec (người Slovenia, năm nay 55 tuổi), người cũng đã có một số kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao.

Trước khi nhận đội tuyển Iraq từ năm 2018, ông Katanec là HLV đội tuyển Slovenia trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017, HLV đội UAE từ năm 2009 – 2011, dẫn dắt đội tuyển Macedonia từ năm 2006 – 2009. Ông còn là HLV của CLB Olympiacos (Hy Lạp) trong mùa giải 2002/2003.

HLV Park Hang Seo là người châu Á duy nhất đang dẫn dắt một đội bóng tại bảng D - Asian Cup 2019

Cũng giống như HLV Carlos Queiroz ở đội tuyển Iran, HLV Katanec ở đội tuyển Iraq chưa hề có danh hiệu đáng kể nào từ khi làm HLV chuyên nghiệp, các danh hiệu mà ông có chỉ đến khi ông còn là cầu thủ.

Đối thủ còn lại của HLV Park Hang Seo tại bảng D - Asian Cup 2019 là HLV Jan Kocian (người Slovakia), đang dẫn dắt đội Yemen.

Ông Jan Kocian năm nay 60 tuổi, nắm đội tuyển Yemen từ năm 2018. Trước đó, ông là HLV đội tuyển Slovakia từ năm 2006 – 2008.

So với 2 người đồng nghiệp Carlos Queiroz và Srecko Katanec, HLV Jan Kocian không có điều kiện để dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới, cũng không có cơ hội nắm các đội bóng nổi tiếng.

Kinh nghiệm cầm quân quốc tế của HLV Jan Kocian vì thế cũng không hơn HLV Park Hang Seo. Mà nói về kinh nghiệm cầm quân, cũng như việc gây tiếng vang ở cấp đội tuyển quốc gia, trong vai trò HLV, ông Park Hang Seo không kém cạnh bất cứ đối thủ nào tại bảng D – Asian Cup năm nay, bởi ông Park có năm 2018 với hàng loạt kỳ tích cùng đội tuyển Việt Nam, được làng túc cầu châu Á ghi nhận!

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất