| Hotline: 0983.970.780

Thầy Park: 'Malaysia nắm được bài vở của đội tuyển Việt Nam'

Thứ Hai 23/09/2019 , 14:22 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã bị các đội bóng trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia nắm được điểm mạnh, điểm yếu. Vì thế, muốn có kết quả tốt, đội tuyển phải có sự thay đổi, nhưng không phải là toàn diện.

HLV Park Hang Seo thừa nhận lối chơi đã bị các đối thủ bắt bài. Ảnh: Gia Hưng.

Sau trận hoà Thái Lan, cuộc đối đầu với Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, nhưng rõ ràng đó là nhiệm vụ không dễ hoàn thành, khi đối thủ đã biết quá rõ về đội tuyển Việt Nam.

“Trước trận đấu trợ lý của tôi đã đi xem Malaysia, còn tôi xem trận Indonesia gặp Thái Lan. Tôi cũng xem qua video trận Malaysia thua UAE 1-2. HLV của họ như cũ, nhưng có sự thay đổi một số cầu thủ.

Tôi thấy hàng tấn công của Malaysia so với AFF Cup đã sắc hơn rất nhiều. Rõ ràng là hàng thủ của Việt Nam sẽ vất vả hơn khi hang công của Malaysia mạnh hơn trước”, HLV Park Hang Seo nói.

Thêm một vấn đề khiến ông Park lo lắng chính là lối chơi của đội tuyển Việt Nam đang bị đối thủ nghiên cứu rất kỹ. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ về vấn đề này: “Chiến thuật của chúng ta bị họ phân tích nhiều rồi. Đối phương nắm được bài vở của Việt Nam, nên có phương án để khắc chế.

Nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi được. Tôi sẽ thay đổi nhanh nhất một số chỗ bị lộ để đối phương hỗn loạn. Tôi không biết có nên thay đổi cầu thủ mới ở những chỗ đó hay không. Thay đổi toàn diện là rất khó".

So với những đợt tập trung trước đây, đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian dài hơn. HLV Park Hang Seo cho rằng đó là một thuận lợi chứ không phải ưu ái: “Lịch tập trung lần này có sự thay đổi. Đội tuyển Việt Nam có thời gian dài hơn chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Tôi thấy một số báo chí nói đây là sự ưu ái lớn, nhưng đây có nhiều nguyên nhân. CLB Hà Nội tham dự ở AFC Cup 2019 nên khó có thể thi đấu tiếp. Hà Nội có lịch thi đấu mới như thế nên lịch ĐTQG cũng phải điều chỉnh hơn. Rõ ràng điều này có lợi hơn, nhưng không nên nghĩ rằng vì ĐTQG mà điều chỉnh lịch V-League.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam sẽ bị co lại ở chiến dịch “săn vàng” SEA Games tới, nhưng HLV Park Hang Seo cho rằng đó không phải là vấn đề quá lo ngại.

“Đúng là lịch của U22 Việt Nam đã ngắn đi một chút, nhưng tôi hy vọng không có vấn đề gì, vì các cầu thủ đã tập trung nhiều đợt trước đây. Phức tạp là chuẩn bị hai phương án. Nếu CLB Hà Nội thắng thì họ đi tiếp, còn không thắng thì cách giải quyết như thế nào. Vì lịch thi đấu hơi ảnh hưởng nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu”, ông Park nói.

Cuối cùng, khi nói về vấn đề chấn thương của các cầu thủ lên ĐTQG, thầy Park mong các đội bóng có sự chia sẻ, thông cảm: “Gần đây giải VĐQG bước vào giai đoạn cuối, một số cầu thủ bị chấn thương, và các đội bóng cũng nói về vấn đề này.

Đại đa số các cầu thủ tập trung ở ĐTQG là nguồn tài nguyên quý. Khi họ được tuyển chọn cũng có thể đã xuất phát chấn thương. Chúng tôi biết cần phải làm gì và nỗ lực hết sức đưa họ về CLB với sức khoẻ tốt nhất.

Sau đợt tập trung các cầu thủ giải tán, còn bộ phận y tế của chúng tôi cố gắng chữa trị họ tới đêm cuối cùng trước khi về CLB. Khi chúng tôi trả cầu thủ về CLB, chấn thương chưa được chữa trị hoàn thiện, và đó là vấn đề phát sinh hiện nay.

Tôi luôn yêu cầu các bác sĩ phải có thông báo với CLB về tình hình chấn thương dù là lớn hay nhỏ. Ngoài ra, thời gian hồi phục, quy trình hồi phục như thế nào.

Cầu thủ ĐTQG rất quan trọng với các CLB chuyên nghiệp, nên nếu họ chấn thương sẽ ảnh hưởng tới thành tích. Qua đây tôi cũng mong muốn các đội bóng thông cảm về vấn đề này”.

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm