| Hotline: 0983.970.780

Thế giới chưa thôi bàn tán về Ye Shiwen

Thứ Tư 01/08/2012 , 10:13 (GMT+7)

Kình ngư 16 tuổi người Trung Quốc tiếp tục khiến tất cả phải ngạc nhiên khi phá kỷ lục Olympic trong loạt bơi bán kết 200m hỗn hợp nữ. Những nghi vấn về việc Ye Shiwen sử dụng doping lại rộ lên.

Kình ngư 16 tuổi người Trung Quốc tiếp tục khiến tất cả phải ngạc nhiên khi phá kỷ lục Olympic trong loạt bơi bán kết 200m hỗn hợp nữ. Những nghi vấn về việc Ye Shiwen sử dụng doping lại rộ lên.

Thành tích của Ye Shiwen ở cự li này là 2 phút 8 giây 39, ít hơn kỷ lục cũ thiết lập năm 2008 của Stephani Rice (Australia) 0.06 giây.

Cũng ở cự li 200m hỗn hợp nữ lần này, Stephani Rice chỉ về thứ 5 mặc dù vẫn được vào chung kết với thời gian 2 phút 10 giây 80.

Trước đó, ở cự li 400m hỗn hợp, Ye Shiwen đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi cán đích với thời gian 4 phút 28 giây 43, phá kỷ lục Olympic của chính Rice tới hơn 1 giây. Đáng kinh ngạc, khi theo phân tích của các chuyên gia bơi lội, trong 50m cuối, tốc độ của Ye của vượt qua cả đồng nghiệp nam người Mỹ, Ryan Rochte.


Ye Shiwen khiến thế giới thán phục lẫn hoài nghi

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra xung quanh thành trích trên của Rice. Mới nhất, Giám đốc Điều hành Hiệp hội HLV bơi lội của Mỹ, John Leonard cho rằng, đây là một chuyện khó tin. “Lịch sử đã chứng minh rằng chưa bao giờ các kình ngư nữ lại có thể nhanh hơn các đồng nghiệp nam. Tuy nhiên, Ye lại làm được điều này. Tôi cho rằng nếu có điều gì đó bất thường thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện”, John cho biết.

John cũng chỉ ra, ở cự li 400m hỗn hợp nữ vừa qua, thứ tự bơi lần lượt là bơi bướm, ngửa, ếch và tự do. Ye đã thi đấu ở mức trung bình trong 3 kiểu bơi đầu tiên, nhưng lại xuất thần ở kiểu bơi cuối. “Vậy tại sao Ye không thi đấu các nội dung tự do mà lại chỉ bơi hỗn hợp?”, đấy là câu hỏi John đặt ra.

Không chỉ John, rất nhiều chuyên gia bơi lội và các nhà thể thao trên thế giới cũng không ngớt bàn tán về trường hợp của Ye Shiwen. Một chuyên gia y tế thể thao của Việt Nam cũng cho rằng, không chỉ trong bơi lội mà tất cả các môn thể thao khác, VĐV nữ không thể vượt qua được các đồng nghiệp nam.

Trung Quốc, dĩ nhiên kịch liệt phản đối các quan điểm nghi ngờ trên. HLV đội bơi Trung Quốc Xu Qi cho rằng, sự tiến bộ của các kình ngư Trung Quốc là xuất phát từ “nhiều năm nỗ lực”, với sự giúp đỡ của các HLV bơi lội hàng đầu trên thế giới. Jiang Zhixue, trưởng ban phòng chống doping của Cơ quan Quản lý thể thao Trung Quốc khẳng định, các VĐV Trung Quốc đã trải qua rất nhiều cuộc xét nghiệm doping. “Cho đến nay Trung Quốc chưa bị phát hiện trường hợp nào sử dụng doping. Việc nghi ngờ Trung Quốc là không đúng", ông Jiang Zhixue nói.

Theo ông John Leonard, có nhiều kiểu doping trong ngắn hạn, dài hạn hoặc trung hạn. Thậm chí có cả doping hiện đại như biến đổi gen. Theo quy định, mẫu thử các VĐV tham dự Olympic sẽ được lưu giữ trong 8 năm. Đây là lý do John tin bất thường nếu có, sẽ bị phát hiện như nói ở trên.

Trước những ý kiến xôn xao, BTC Olympic London 2012 vẫn đang tỏ ra khá bình tĩnh. Trưởng ban Y tế Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC), Arne Ljungqvist cho biết: “Chương trình phòng chống của chúng tôi chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra Olympic nên VĐV hoàn toàn có thể sử dụng doping trước đó. Công việc bây giờ là tiến hành các biện pháp để tìm bằng chứng. Nếu có nghi ngờ, tôi cũng không thể nói ra vào lúc này".

Chỉ riêng trong thập niên 1990, đã có hơn 40 VĐV Trung Quốc bị phát hiện sử dụng chất cấm. Trung Quốc cũng là quốc gia gần đây bị phát hiện khá nhiều VĐV sử dụng chất kích thích trong các môn thi đấu ở Thế vận hội Olympic.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm