| Hotline: 0983.970.780

Thế giới của người nổi tiếng

Thứ Hai 19/07/2010 , 12:31 (GMT+7)

Những cuộc chia tay của những cặp đôi nổi tiếng thường thu hút đông đảo sự chú ý, quan tâm của công chúng. Tờ Chinadaily của Trung Quốc đã tổng kết 5 cuộc chia tay đình đám nhất kể từ đầu năm 2010.

Những cuộc chia tay của những cặp đôi nổi tiếng thường tốn nhiều giấy mực bởi nó luôn thu hút đông đảo sự chú ý, quan tâm của công chúng. Mặc dù những tin tức liên quan đến đời tư của các nhân vật này vẫn tràn ngập hàng ngày trên các trang báo và mạng internet nhưng dân tình vẫn không hết hiếu kỳ. Tờ Chinadaily của Trung Quốc đã tổng kết 5 cuộc chia tay đình đám nhất kể từ đầu năm 2010.

Đường ai nấy đi 

Có quá nhiều lý do để các ngôi sao thời thượng đang ăn khách trên màn bạc, trong giới giải trí đưa nhau đến kết cục không mong đợi này.

Điều đó đã từng làm cho các fan hâm mộ sốc lên sốc xuống bởi không hiểu vì sao những đám cưới xa xỉ và hoành tráng, thậm chí là những bức ảnh âu yếm tay trong tay chỉ mới vừa xuất hiện thì thần tượng của họ đột ngột thông báo chia tay. Tại sao chuyện trăm năm lại có thể dễ đổi thay như đóng một bộ phim hay ra một album nhạc như vậy? Không giải thích nổi thì nhiều người tìm đến câu trả lời đơn giản vì đó là chuyện của…sao.

Mở hàng cho “tin xấu” của năm 2010 là chuyện tình của cô đào màn bạc Hollywood có vẻ đẹp mặn mà Kate Winslet và đạo diễn tên tuổi Sam Mendes. Cuộc chia tay diễn ra ngay sau khi Kate Winlets ở tuổi 34 vừa giành danh hiệu cao quý “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar. Nàng Rose của phim Titanic năm nào đã quyết định rời bỏ “con thuyền Sam Mendes” sau hơn 7 năm cùng nhau chèo lái. Cặp đôi này đã có một con trai 6 tuổi.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Kate Winslet, trước đó cô cũng đã ly hôn người chồng đầu tiên là trợ lý đạo diễn Jim Threapleton vào năm 2001, sau 3 năm chung sống và đã có một con gái riêng.

Tiếp sau đó là đến lượt cặp đôi Sandra Bullock và Jesse James.  “Nữ hoàng Oscar” mới của danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất - Sandra Bullock cũng không tránh được “lời nguyền” của giải thưởng này. Kết cục là Sandra Bullockvà ông chồng không chung thủy Jesse James cũng chính thức ly dị vào tháng 6 vừa qua, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm  của hai người. Nguyên nhân đổ vỡ là do Jamesđã lừa dối cô để đi “ăn chả” với bốn phụ nữ đến mức cô không thèm nhìn mặt chồng nữa. Đối với Sandra đây có thể vừa là một kết thúc đau buồn nhưng cũng có thể là một khởi đầu mới để ngôi sao ngoại tứ tuần này làm lại từ đầu.

Không chỉ tại những quốc gia có nền công nghiệp giải trí có bề dày và xa xôi như Mỹ, đường tình duyên của các ngôi sao châu Á cũng không phải là ngoại lệ. Dù có khác biệt về văn hóa truyền thống giữa các lục địa nhưng xu hướng “hợp-tan, tan- hợp” thời gian gần đây tại các quốc gia châu Á cũng không còn e dè. Sốc nhất phải kể đến nữ diễn viên đã bước sang tuổi 45, Củng Lợi - người đầu tiên mang điện ảnh Trung Quốc đi Mỹ và châu Âu và giành vô số giải thưởng. Theo người đại diện của Củng Lợi, cô đã chính thức ly dị chồng - nhà tài phiệt ngành thuốc lá Singapore - Ooi Hoe Seng vì không có con.  Kể từ khi kết hôn với ông trùm 59 tuổi này vào năm 1996, cuộc hôn nhân của họ luôn đối mặt với nhiều tin đồn đổ vỡ trong thời gian dài. Và khi Củng Lợichính thức lên tiếng xác nhận thông tin li dị chồng thì những tin đồn dai dẳng kia mới thực sự chấm dứt. Ngoài sự nghiệp diễn viên lẫy lừng, cô đào gốc Liêu Ninh từng được bầu chọn là phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc này còn nổi danh và có ảnh hưởng với hàng loạt vai trò xã hội khác. Năm 2000, tổ chức Lương Nông của Liên Hợp quốc (FAO) đã mời cô làm đại sứ thiện chí. 

Tương tự là trường hợp của diễn viên Huỳnh Dịch và thương gia Khương Khải. Hai nhân vật, một cô đào trẻ đẹp và một đại gia cùng có tiếng ở đại lục cũng đã chóng vánh chia tay sau chưa đầy một năm chung sống. Dư luận lại được dịp bàn ra tán vào về một chủ đề muôn thuở rằng, liệu có hôn nhân bền chặt khi kết hợp giữ hai mô hình “chân dài và đại gia”. Trong khi các chuyên gia xã hội học sau khi phân tích, mổ xẻ vấn đề này đi đến kết luận: Những cuộc hôn nhân bền vững đều dựa vào tình cảm lâu bền và thời gian dài gắn bó bên nhau giữa hai người. Và ngược lại những cuộc hôn nhân “chớp nhoáng” do chưa đủ thời gian tìm hiểu kỹ nhau sẽ dẫn đến hậu quả không mấy tốt đẹp là chia ly. Và cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Dịch và Khương Khải là một ví dụ như thế. Sau này Huỳnh Dịch cũng tiết lộ lý do chia tay là vì một người nghệ sĩ và một thương gia có những mâu thuẫn về tính cách và quan điểm sống.

Cuối cùng là tổ ấm của nữ diễn viên Hồng Kông Thái Trác Nghiên và nam ca sĩ Trịnh Trung Cơ cũng lâm vào tình cảnh tan đàn sẻ nghé sau đám cưới bí mật tại Los Angeles (Mỹ) cách nay 4 năm. Tại cuộc họp báo ngắn ngủi diễn ra vào ngày 27/3, cô đào họ Thái và chồng đã gây bất ngờ cho mọi người có mặt tại khán phòng khi tuyên bố ly hôn. Việc nữ diễn viên Hồng Kông Thái Trác Nghiênvà nam ca sĩ Trịnh Trung Cơ “nên duyên vợ chồng” trong vòng bí mật và công khai ly hôn, thực sự lã làm người hâm mộ “ngã ngửa” vì công chúng vốn đã quen thuộc với  hình tượng trong sáng, hiền lành của Thái Trác Nghiên. Đúng là trong thế giới của những người nổi tiếng thì không có việc gì là không thể. (Còn nữa)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm