| Hotline: 0983.970.780

Thế giới không còn thịt lợn đủ cho nhu cầu của Trung Quốc

Thứ Ba 03/12/2019 , 09:38 (GMT+7)

Bình quân mỗi người Trung Quốc tiêu thụ 30kg thịt lợn mỗi năm, tức hàng năm nước này cần khoảng 42 tỷ kg thịt lợn.

Sạp bán thịt lợn tại chợ truyền thống ở Trung Quốc.

Chỉ số lạm phát của Trung Quốc đã vượt mốc của Chính phủ lần đầu tiên trong vòng 1 thập niên, ngoài nguyên nhân chính do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung còn có sự góp phần quan trọng của giá thịt lợn tăng mạnh sau đợt dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên cả nước.

Thịt lợn là mặt hàng thực phẩm tối quan trọng ở Trung Quốc do thói quen tiêu dùng của người dân nước này. Sức tiêu thụ thịt của Trung Quốc rất lớn, để dễ hình dung có thể so sánh tương đương với nhu cầu bình quân 26kg thịt bò của một người Mỹ hay 18kg của một người Anh. 

“Giá thịt đã tăng 125% từ hồi tháng 7”, chuyên gia tư vấn Rupert Claxton từ tổ chức Girafood cho biết. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ lạm phát đã tăng 3,8% vào tháng 10, vượt mốc 3% của Chính phủ.

Zhu Zhenchun, chủ một nhà hàng ở thành phố Thâm Quyến nói với tờ Observer (Anh): “Mỗi tháng chúng tôi phải chi thêm 1 vạn tệ vì thịt tăng giá, tương đương với lương tháng của 2 nhân viên. Ai cũng biết tình hình kinh doanh hiện khó khăn và hy vọng nó có thể giảm bớt từ sau tết. Nếu không, việc kinh doanh sẽ bị thách thức”.

Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tăng mạnh thời gian qua. Số liệu đến tháng 9 cho thấy, cùng kỳ năm ngoái nước này nhập 94 triệu kg thịt lợn, nhưng đến năm nay con số này đã là 161 triệu kg. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang gấp rút đàm phán với Brazil, Ailen và một số nước khác để tìm nguồn cung bù đắp thiếu hụt trong nước. Hai tuần trước, Trung Quốc cũng phải dỡ lệnh cấm nhập thịt lợn Canada, vốn được ban hành khi hai nước xảy ra căng thẳng quanh vụ bắt một lãnh đạo của tập đoàn Huawei.

Sức hút về cầu của thị trường khổng lồ Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến các nơi khác. Tại châu Âu, giá thịt đã tăng 35% so với hồi đầu năm. “Vấn đề không có gì khó hiểu, tổng lượng thịt lợn trên thị trường xuất khẩu toàn cầu chỉ khoảng 8 triệu tấn, mà riêng Trung Quốc lại đang thiếu tới 24 triệu tấn. Thế giới không còn đủ nguồn cung cho nhu cầu này”, chuyên gia Claxton nhận định.

Mỹ, Đức và Đan Mạch là 3 nhà xuất khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới hiện nay. Ba nước này này đều đã lập hàng rào kiểm dịch nghiêm ngặt nhất để chăn dịch xâm nhập. Đức và Đan Mạch còn sử dụng đến hàng rào biên giới cứng để ngăn lợn hoang, như Đức đang lo ngại vì dịch đã đến sát biên giới giữa họ với Ba Lan.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm