| Hotline: 0983.970.780

Thế hệ phụ nữ mới ở Trung Quốc hết kiêng dè chuyện phòng the

Thứ Hai 19/10/2020 , 12:05 (GMT+7)

Lựa chọn độc thân, làm mẹ đơn thân hay hẹn hò qua mạng và thậm chí là chủ động tìm kiếm những đồ chơi tình dục ở Trung Quốc đã trở nên phổ biến.

Trong nửa đầu năm 2020, lượng xuất khẩu đồ chơi tình dục của Trung Quốc đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: AFP

Trong nửa đầu năm 2020, lượng xuất khẩu đồ chơi tình dục của Trung Quốc đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: AFP

Amy, một phụ nữ độc thân 27 tuổi ở thủ đô Bắc Kinh đang ngồi bên chiếc máy tính cá nhân để tìm hiểu những món đồ chơi tình dục (sex toy) cho biết: "Trước đây, tôi cảm thấy hơi sợ và xấu hổ mỗi khi sử dụng chúng. Rồi dần dà, tôi khám phá ra một thế giới mới".

Mặc dù không muốn tiết lộ tên thật của mình, nhưng Amy cho biết đang lên kế hoạch mua sắm thêm bộ sưu tập sex toy của mình. "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trải nghiệm sự sung sướng này. Đó là thứ bạn hoàn toàn có thể tự làm cho mình và rất dễ dàng có được", cô Amy nói.

Theo AFP, nhu cầu đồ chơi tình dục đang gia tăng mạnh ở Trung Quốc, điều đó một phần là nhờ coronavirus khiến cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, không được ra ngoài vì các lệnh giãn cách xã hội và phong tỏa.

Nhiều chị em cho rằng họ không coi đồ chơi tình dục là điều cấm kỵ. Ảnh: AFP

Nhiều chị em cho rằng họ không coi đồ chơi tình dục là điều cấm kỵ. Ảnh: AFP

Tuy nhiên đại dịch đã mang lại cơ hội kinh doanh lớn khi xuất hiện rất nhiều dòng sản phẩm mới, đánh dấu sự thay đổi văn hóa, lối sống cởi mở hơn, đặc biệt là quan điểm đối với tình dục của giới trẻ.

"Rất nhiều chị em đã nghĩ thoáng và thay đổi hẳn quan niệm về chuyện chăn gối truyền thống trước đây và họ công khai với việc tìm kiếm và sử dụng đồ chơi tình dục. Bây giờ họ xem đó là điều hết sức tự nhiên và bình thường", Yi Heng, một blogger chuyên tư vấn hôn nhân và chuyện phòng the nói với AFP.

Nhu cầu sở hữu đồ chơi tình dục tăng vọt ở nhiều quốc gia trong thời kỳ dịch bệnh. Ảnh: BKP

Nhu cầu sở hữu đồ chơi tình dục tăng vọt ở nhiều quốc gia trong thời kỳ dịch bệnh. Ảnh: BKP

Theo tính toán của công ty hãng iiMedia, thị trường đồ chơi tình dục non trẻ của Trung Quốc được định giá hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14,7 tỷ USD trong năm 2020.  Trong khi đó, chuyên gia phân tích  Steffi Noel, thuộc công ty nghiên cứu thị trường Daxue Consulting có trụ sở tại Thượng Hải, các lệnh tìm kiếm cho từ khóa "đồ chơi tình dục" trên mạng internet đã tăng vọt kể từ tháng 1 đến tháng 6.

Tài khoản mạng xã hội của blogger Yi Heng hiện đang có hơn 700.000 người theo dõi trên nền tảng Weibo, tương tự như Twitter và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng này tin rằng phụ nữ Trung Quốc đang dẫn dắt thị trường đồ chơi tình dục.

Theo các chuyên gia xã hội học, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi các giá trị xã hội rất nhanh chóng kể từ khi coronavirus xuất hiện. Nhất là tại các quốc gia mà văn hóa lối sống Á Đông vẫn chủ đạo, như Trung Quốc- nơi vẫn thường bị gắn với thái độ bảo thủ của người dân đối với những chuyện nhạy cảm như tình dục hay tranh ảnh hở hang thường bị cấm đooán vì coi là dung tục.

“Chị em phụ nữ  thuộc lứa tuổi 30 trở xuống ngày càng thoải mái hơn với ý tưởng sử dụng đồ chơi tình dục. Sở dĩ có chuyện này là do đôi khi họ không tìm thấy cực khoái và khoái cảm mà họ thực sự mong muốn, có thể do kỹ năng giường chiếu của đàn ông chưa đủ tốt", bà Yi Heng  giải thích.

Các nghiên cứu thị trường cho thấy, cho dù doanh số bán đồ chơi tình dục ở Trung Quốc đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua nhưng vẫn còn kém xa các nước phương Tây hay thậm chí là Nhật Bản.

Daxue Consulting cho biết, Trung Quốc hiện sản xuất 70% sản lượng đồ chơi tình dục xuất khẩu toàn cầu và số lượng đơn đặt hàng tăng vọt đến từ Pháp, Ý và Mỹ, “chủ yếu dành cho các sản phẩm “máy rung và búp bê tình dục”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm