| Hotline: 0983.970.780

Thể hiện tình yêu trong hôn nhân

Thứ Bảy 21/12/2019 , 08:30 (GMT+7)

Một trong những hiểu lầm đáng tiếc thường xảy ra trong đời sống vợ chồng là tưởng rằng người bạn đời không yêu mình.

tinh-yeu-ok105232588
Ảnh mang tính minh họa.

Lỗi này không phải chỉ từ một phía mà do cả hai. Người này không biết thể hiện tình yêu và người kia không cảm nhận được.

Chúng ta biết rằng tình yêu là một trạng thái tình cảm vô hình, không nhìn thấy, không cân đo đong đếm được. Nếu bạn có nó nhưng bạn không biết cách thể hiện nó thì có cũng như không. Vậy có cách gì làm cho người ta hiểu là mình yêu họ? Đó chính là kỹ năng thể hiện tình yêu và không phải ai cũng có kỹ năng này. Để có bất cứ kỹ năng gì cũng cần phải tập luyện.

Đa số chúng ta học được kỹ năng giao tiếp vợ chồng từ cuộc hôn nhân của cha mẹ. Nhưng có những người sinh trưởng trong những gia đình mà cha mẹ dường như không thể hiện tình yêu với nhau hay với con cái. Môi trường sống của họ thiếu vắng những câu như "Anh yêu em", "Bố yêu con" hay "Con thơm mẹ cái nào".

Càng hiếm những bó hoa hay quà tặng trong những dịp kỷ niệm. Cho nên đến khi có vợ, họ cũng không có thói quen bộc lộ tình cảm với vợ hoặc không biết thể hiện nó như thế nào. Ngoài cách bộc lộ bằng nói thành lời còn có những cách thể hiện không cần nói.

Một vòng tay, một nụ hôn, mấy bông hoa và những cử chỉ ân cần như dắt hộ cái xe vào nhà, pha cho nhau cốc nước nhiều khi còn có sức mạnh hơn cả ngôn ngữ. Nó là cách nói lên tình yêu của mình. Ai cũng muốn biết mình được yêu nhưng phụ nữ có vẻ cần cái đó hơn nam giới. Cho nên bất kỳ người đàn ông nào cũng cần phải tập kỹ năng này.

Hãy nghe tâm sự của những người vợ khi họ trò chuyện với chuyên gia tư vấn:

“Tôi thường ao ước được chồng quan tâm, âu yếm nhưng hình như anh ấy chỉ cần tôi khi muốn làm “chuyện ấy”. Đến cả ôm hôn cũng không. Làm sao tôi giải thích với anh ấy điều đó, tôi cần sự âu yếm, yêu thương chứ không phải chỉ có tình dục”.

“Anh ấy đi suốt ngày, nhiều khi đi cả buổi tối. Lúc nào cũng kêu bận, công việc tối mắt tối mũi. Những lúc tôi cần, anh ấy không bao giờ có mặt. Tôi vừa bắt đầu nói chuyện, anh ấy đã gạt đi hoặc kêu biết rồi. Có thể nào một cuộc sống như thế gọi là hạnh phúc?”.

Hãy nhớ lại trước khi kết hôn bạn thường làm thế nào? Có phải khi đó bạn tận dụng mọi cơ hội để được ở bên nhau và có lẽ đó là khoảng thời gian thú vị nhất của một ngày. Việc được ở bên người yêu từng chiếm vị trí ưu tiên trong mọi kế hoạch của bạn. Thậm chí bạn sẵn sàng huỷ bỏ cả những kế hoạch khác nếu có cơ hội gần người yêu. Thế mà sau khi kết hôn, bạn phớt lờ đi như là hai kẻ độc thân sống chung một nhà.

Hãy dành thời gian cho hạnh phúc của bạn, khoảng một, hai giờ mỗi ngày. Nhu cầu chia sẻ của phụ nữ thường cao hơn nam giới. Cho nên muốn làm hài lòng người vợ bạn phải trò chuyện. Ít nhất bạn cũng phải lắng nghe vợ nói và thỉnh thoảng nhắc lại xem cô ấy nói gì để chứng tỏ bạn vẫn nghe.

Không ít trường hợp ngoại tình của phụ nữ bắt đầu từ chỗ đi tìm người để trò chuyện. Thậm chí đêm khuya còn lên mạng "chat" với nhau hay suốt ngày nhắn tin qua điện thoại. Vì vậy trò chuyện với vợ là một hình thức dễ nhất để thể hiện tình yêu.

Vợ đi làm về, bạn dắt hộ cái xe máy vào nhà. Đi xa mấy ngày về, bạn hỏi han vợ ở nhà có vất vả không? Một chút quà có thể không nhiều giá trị vật chất nhưng nó nói lên bạn luôn nhớ đến cô ấy. Một tin nhắn “Anh nhớ em” chỉ ba chữ nhưng ở nơi xa gửi về quan trọng vô cùng.

Nếu khi lên giường bạn xoa vai vợ, hỏi han mấy câu, khẳng định cô ấy đáng yêu như thế nào thì tin chắc vợ bạn sẽ không hỏi: "Anh có yêu em không?” vì cô ấy đã nhận thấy điều đó quá rõ.

Tất cả những việc ấy có quá sức một người đàn ông bình thường không? Hoàn toàn không, chỉ có điều bạn có làm không hay chỉ hăm hở muốn làm những gì mình thích?

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm