| Hotline: 0983.970.780

Thể thao Việt Nam quyết lọt top 3

Thứ Sáu 11/11/2011 , 10:45 (GMT+7)

Ngoài U23 Việt Nam đã thi đấu được gần 10 ngày, thể thao Việt Nam đang đạt sự tự tin nhất định trước mục tiêu giành vị trí ở top 3 khu vực.

Đoàn TTVN quyết tâm lọt top 3
SEA Games 26 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay (11/11) tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Ngoài U23 Việt Nam đã thi đấu được gần 10 ngày, thể thao Việt Nam đang đạt sự tự tin nhất định trước mục tiêu giành vị trí ở top 3 khu vực.

10 ngày tranh tài ở SEA Games hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt với đoàn Việt Nam, khi nỗi lo bị xử ép trên đất Indonesia như năm 1997 đang hiện hữu. Chỉ tiêu mà đoàn TTVN đặt ra tại xứ Vạn đảo lần này là giành từ 70 HCV trở lên để nuôi mộng có mặt vào top 3. Theo đánh giá của trưởng đoàn Lâm Quang Thành, chủ nhà Indonesia chắc chắn sẽ dẫn đầu, vị trí số 2 khó tuột khỏi tay Thái Lan. Việt Nam muốn có mặt ở top 3 phải cạnh tranh với 4 đoàn khác là Philippines, Singapore và Malaysia.

Những bộ môn được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành HC gồm: Karatedo, taekwondo, pencak silat, xe đạp địa hình, điền kinh, bơi, bắn súng, billiards&snooker, bi sắt, thể dục dụng cụ. Điền kinh Việt Nam cũng có nhiều ưu thế khi chúng ta sở hữu những VĐV hàng đầu khu vực như: Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Duy Bằng, cùng các gương mặt mới nổi như: Dương Việt Anh, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Văn Thái. Chỉ tiêu dành cho Điền kinh là 10 HCV và thống trị làng điền kinh Đông Nam Á.

Bộ ba các môn võ karatedo, taekwondo, pencak silat cũng được giao chỉ tiêu phải gặt Vàng, điều mà chúng ta cũng đã làm được trên đất Indonesia năm 1997. Năm nay, luật thi đấu cũng ngặt nghèo hơn và rõ ràng, nước chủ nhà sẽ làm mọi cách để hạn chế sức mạnh của chúng ta. Vovinam là môn truyền thống của Việt Nam cũng có mặt ở SEA Games lần này, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ đạt thành tích cao nhất bởi Indonesia cũng đang phát triển mạnh bộ môn này.

Đội tuyển bắn súng cũng đã có mặt tại Palembang với 29 người và cũng chuẩn bị cho mục tiêu giành ngôi số 1 toàn đoàn. Những bộ mặt khác cũng được đặt nhiều kỳ vọng là xe đạp địa hình, bơi, bi sắt, thể dục dụng cụ... cũng có những chuẩn bị khá tích cực. Việt Nam cũng hy vọng, các bộ môn chúng ta không mạnh như bóng chuyền, cầu mây, bóng bàn, bắn cung... sẽ mang lại nhiều sự khả quan. Riêng ở cầu lông, niềm hy vọng Tiến Minh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giành vị trí số 1 Đông Nam Á.

Khi bóng đá nữ bị bỏ, bóng đá nam cũng được hy vọng rất nhiều, bởi đây vẫn là tấm HCV sáng giá nhất tại SEA Games. Đoàn quân HLV Goetz đã rộng cửa vào bán kết, nhưng đầy rẫy những khó khăn đang đón đợi phía trước. Đoàn Việt Nam đã lường trước được những bất lợi cả trong lẫn ngoài sân đấu, nhưng đó là thử thách mà các VĐV phải vượt qua, để Thể thao Việt Nam được vinh danh tại đấu trường khu vực.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm