| Hotline: 0983.970.780

Thêm 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh đủ tiêu chuẩn xuất viện

Thứ Năm 25/02/2021 , 19:08 (GMT+7)

Có thêm 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh đủ tiêu chuẩn để xuất viện.

Người dân phường Mạo Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh) lấy kết quả xét nghiệm dịch vụ Covid-19. Ảnh: CTV.

Người dân phường Mạo Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh) lấy kết quả xét nghiệm dịch vụ Covid-19. Ảnh: CTV.

Số bệnh nhân nói trên đang được theo dõi sức khỏe các bước cuối cùng theo tiêu chuẩn tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí) và Bệnh viện Số 2 trước khi xuất viện, cách ly tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số người đang cách ly tại các cơ sở y tế là 128 người, số người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 407 người.

Đồng thời, địa phương cũng đã thực hiện làm xét nghiệm cho 152.958 lượt người. Trong đó, xét nghiệm dịch vụ tính từ 17/2/2021 đến nay là 27.109 lượt người/19.679 mẫu (17.768 lượt người/17.768 mẫu đơn lẻ; 9.341 lượt người/1.911 mẫu gộp), kết quả, không có mẫu dương tính.

Xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng cho 71.979 lượt người, kết quả, không có mẫu dương tính. Xét nghiệm ổ dịch cho 53.870 lượt người, kết quả, 61 ca dương tính; 53.809 trường hợp âm tính.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.