| Hotline: 0983.970.780

Thêm 4 bệnh nhân ngộ độc nấm

Thứ Ba 18/03/2014 , 09:48 (GMT+7)

Cả 4 bệnh nhân cùng một gia đình đến từ Tuyên Quang, đều bị ngộ độc sau khi ăn nấm trắng 58 giờ.

Chiều qua 17/3, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Theo GS. TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm, cả 4 bệnh nhân cùng một gia đình đến từ Tuyên Quang, đều bị ngộ độc sau khi ăn nấm trắng 58 giờ. Hiện nay, cả 4 bệnh nhân đều trong tình trạng suy gan nặng, khả năng sống rất ít.

Như vậy, từ ngày 9/3 đến nay tổng số bệnh nhân ngộ độc nấm trắng phải vào Trung tâm Chống độc lên con số 14, trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong, 1 người qua cơn nguy kịch, còn lại đều trong trạng thái hôn mê, tiền hôn mê và nguy cơ tử vong rất cao. Qua xét nghiệm, phát hiện phần lớn bệnh nhân bị ngộ độc bởi độc tố Amatoxin có trong nấm.

GS Duệ khuyến cáo, tỷ lệ tử vong lên đến 100% nếu bệnh nhân không được cứu chữa tích cực, thậm chí chỉ cần ăn 1-2 cái cũng tử vong. Đặc biệt, ngay khi có các triệu chứng ngộ độc, nếu bệnh nhân còn tỉnh thì cần phải móc họng hoặc uống nhiều nước, đồng thời đưa bệnh nhân đến trạm y tế gần nhất.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.