| Hotline: 0983.970.780

Thêm 63 lao động Việt Nam đã tới sân bay Cairo

Thứ Hai 28/02/2011 , 08:46 (GMT+7)

Vào lúc 7 giờ 15 phút, sáng 27/2 theo giờ địa phương, 63 lao động Việt Nam đã được máy bay của Bồ Đào Nha đưa từ một sân bay quân sự ở Libya tới sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập).

Lao động Việt Nam ở Lybia tại sân bay quốc tế Cairo chuẩn bị về nước

Theo nguồn tin từ TTXVN tại Cairo, vào lúc 7 giờ 15 phút, sáng 27/2 theo giờ địa phương (12 giờ 15 giờ Hà Nội), 63 lao động do công ty Hadico đưa sang làm việc cho đối tác Sejoog của Hàn Quốc đã được máy bay của Bồ Đào Nha đưa từ một sân bay quân sự ở Libya tới sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập).

22 người trong số này sẽ lên đường về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar ngay chiều 27/2. Số còn lại dự kiến tiếp tục về nước trong những chuyến máy bay tiếp theo.

Cũng trong sáng 27/2, 382 lao động do công ty Vidamex đưa sang Libya làm việc cho đối tác Huyndai AMCO đã đến sân bay Cairo qua đường bộ từ cửa khẩu Salloum của Ai Cập giáp với Libya. Trong số này chỉ có duy nhất một người có hộ chiếu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo đã cấp giấy thông hành cho những trường hợp không có giấy tờ tùy thân. Đại diện của công ty Hàn Quốc cho biết đã mua vé máy bay cho 100 người trong nhóm này về nước trong đêm nay. Số còn lại sẽ tiếp tục được đưa về sau khi có vé máy bay.

Do số lượng lao động Việt Nam đông và còn tiếp tục tăng lên trong khi các chuyến bay về Việt Nam đều đã được đặt trước nên các doanh nghiệp sử dụng lao động chỉ có thể mua vé dần cho một số nhóm lao động về nước khi máy bay còn thừa ghế.

Tại cửa khẩu Salloum, một nhóm lao động Việt Nam gồm 44 người đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, trong đó phần lớn bị thất lạc hộ chiếu. Một nhóm khác gồm 73 người cũng đang trên đường tới cửa khẩu Salloum.

Trong những ngày tới, dự kiến hàng trăm lao động Việt Nam tại Libya sẽ tiếp tục tới biên giới Ai Cập. Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo đã cử tiếp một đoàn công tác tới cửa khẩu Salloum, mang theo 1.000 giấy thông hành cho những trường hợp mất hộ chiếu.

Theo kế hoạch, máy bay của Vietnam Airlines sẽ lên đường tối 28/2 và hạ cánh xuống sân bay Cairo vào sáng 1/3 cùng đoàn công tác trong nước sang phối hợp chỉ đạo. Máy bay này sẽ đưa lao động của ta đang quá cảnh tại Cairo về nước, sau đó một chuyến khác sẽ tiếp tục bay sang ngày 2/3 để đón thêm công dân Việt Nam.

Hiện nay, mạng Internet và liên lạc điện thoại tại Tripoli (Libya) vẫn đang bị cắt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm