| Hotline: 0983.970.780

Thêm một chiếc xe Air Blade bốc cháy tại Bắc Ninh

Thứ Năm 05/01/2012 , 13:38 (GMT+7)

Hồi 9 giờ 15 phút ngày 5/1, tại sân trường trung học cơ sở Đồng Nguyên, thuộc địa phận Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chiếc xe Air Blade của một phụ huynh học sinh bỗng dưng bốc cháy, rất may không có thiệt hại lớn.

Hồi 9 giờ 15 phút ngày 5/1, tại sân trường trung học cơ sở Đồng Nguyên, thuộc địa phận Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chiếc xe Air Blade của một phụ huynh học sinh bỗng dưng bốc cháy, rất may không có thiệt hại lớn.

Chị Thang Thị Thu Phương, trú quán tại làng Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh (33 tuổi), chủ nhân chiếc xe cho biết: "Tôi đi họp phụ huynh cho con, khi tới sân trường Đồng Nguyên, vừa đỗ xe xuống thì phát hiện đuôi xe bốc khói và cháy, ngay lập tức những người có mặt tại hiện trường dùng cát, giẻ dập lửa kịp thời nên chỉ bị cháy phần gầm xe."

Theo chị Phương, chiếc xe Air Blade bị cháy mang biển kiểm soát 99 B1-02969, được mua từ tháng 5/2011, hiện mới chạy được 1.500km, trước đó chưa có bất cứ hỏng hóc hay sửa chữa gì.

Chị cho biết thêm lần gần đây nhất chị đổ xăng là vào tối 3/1 tại cây xăng số 154 ở Đồng Nguyên.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát điều tra trật tự an toàn xã hội - Công an thị xã Từ Sơn và Công an phường Đồng Nguyên đã có mặt tại hiện trường phối hợp khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.