| Hotline: 0983.970.780

Thêm một CLB Thái Lan muốn có Quang Hải?

Thứ Sáu 07/09/2018 , 19:29 (GMT+7)

Sau Bangkok Glass, nhiều khả năng Muangthong United cũng đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải từ CLB Hà Nội.

Thành công ở hai giải U23 châu Á và Asiad 2018 đã giúp cho Quang Hải tạo được tiếng vang nhất định ở châu Á. Cầu thủ này liên tục nằm trong danh sách ngôi sao tiềm năng ở châu Á do những tờ báo trên khắp châu lục bình chọn.

Muangthong United được cho là quan tâm tới Quang Hải

Cách đây vài ngày, báo giới Thái Lan bất ngờ loan tin CLB Bangkok Glass đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ tài hoa của Việt Nam. Thế nhưng, chưa dừng ở đó, thông tin Muangthong United muốn có Quang Hải đã bắt đầu xuất hiện.

Trang Facebook về CLB Muangthong United có tên: “Muangthong United Thailand” khẳng định rằng CLB hàng đầu của Thái Lan đang xúc tiến liên hệ với CLB Hà Nội đề bàn về thương vụ Quang Hải.

Theo quy định của Ban tổ chức Thai-League, mỗi CLB được phép sử dụng 3 suất ngoại binh ASEAN bắt đầu từ mùa giải tới. Chính vì vậy, họ muốn tận dụng luật này để chiêu mộ Quang Hải. Nên nhớ, nhà tài trợ chính của Muangthong United, tập đoàn SCG cũng là một trong những nhà tài trợ của CLB Hà Nội. Họ đang có lợi thế nhất định ở thương vụ Quang Hải.

Sau đó, tờ Buaksib có bài viết: “Nếu Quang Hải tới Thai-League thì bến đỗ của cậu ấy chỉ có thể là Muangthong United”. Tờ báo này cũng đề cập tới việc Ban tổ chức Thai-League đã tăng từ 1 ngoại binh ASEAN lên 3 người. Do đó, các CLB đang tập trung chiêu mộ những cầu thủ chất lượng từ các nước ASEAN. Việt Nam, với dàn cầu thủ U23 chất lượng, sẽ là mục tiêu của những người Thái.

Hiện tại, Quang Hải vẫn chưa lên tiếng về tương lai. Có thể, cầu thủ này sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội, ít nhất cho tới cuối mùa giải này.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm