| Hotline: 0983.970.780

Thêm một địa điểm cắt tóc miễn phí trên đường phố Sài Gòn

Thứ Bảy 23/05/2020 , 16:51 (GMT+7)

Một nhóm bạn trẻ đã tình nguyện cắt tóc miễn phí vào mỗi buổi chiều cho người nghèo tại khu vực sân vận động Đạt Đức, quận Gò Vấp, TPHCM.

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, rất nhiều nhóm cắt tóc miễn phí đã xuất hiện tại TPHCM. Riêng nhóm học viên Viện Thẩm mỹ Seoul đã chọn khoảng đất trống trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường 17, quận Gò Vấp (đối diện với Sân vận động Đạt Đức) để hớt tóc miễn phí vào các buổi chiều trong tuần.

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, rất nhiều nhóm cắt tóc miễn phí đã xuất hiện tại TPHCM. Riêng nhóm học viên Viện Thẩm mỹ Seoul đã chọn khoảng đất trống trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường 17, quận Gò Vấp (đối diện với Sân vận động Đạt Đức) để hớt tóc miễn phí vào các buổi chiều trong tuần.

Mỗi buổi, từ 17h đến 19h, 15 bạn trẻ đã phục vụ cho khoảng 30 vị khách hoàn toàn miễn phí. Cuối tuần, 'nhân sự' của nhóm tình nguyện viên này tăng lên gấp đôi.

Mỗi buổi, từ 17h đến 19h, 15 bạn trẻ đã phục vụ cho khoảng 30 vị khách hoàn toàn miễn phí. Cuối tuần, “nhân sự” của nhóm tình nguyện viên này tăng lên gấp đôi.

Đối tượng thụ hưởng dịch vụ cắt tóc miễn phí gồm những người lao động như xe ôm, bán vé số dạo, phụ hồ, học sinh và cả cán bộ hưu trí. Cả góc phố rộn ràng vì tiếng cười nói, nhưng thật ấm áp tình người.

Đối tượng thụ hưởng dịch vụ cắt tóc miễn phí gồm những người lao động như xe ôm, bán vé số dạo, phụ hồ, học sinh và cả cán bộ hưu trí. Cả góc phố rộn ràng vì tiếng cười nói, nhưng thật ấm áp tình người.

Một thành viên của nhóm hớt tóc miễn phí cho biết: 'Trước đây, tụi em đã tổ chức hoạt động này, nhưng gần đây thì duy trì thường xuyên vì mong muốn sẻ chia cùng những người nghèo vượt qua Covid-19'.

Một thành viên của nhóm hớt tóc miễn phí cho biết: “Trước đây, tụi em đã tổ chức hoạt động này, nhưng gần đây thì duy trì thường xuyên vì mong muốn sẻ chia cùng những người nghèo vượt qua Covid-19”.

Một khách hàng đang ngồi chờ đến lượt mình cắt tóc miễn phí, chia sẻ: 'Các bạn trẻ có tay nghề rất khá. Tháng trước tui hớt ở đây, đẹp hơn cả ở tiệm. Quan trọng nhất là các bạn trẻ rất chân thành và rất lễ phép. Họ không vì làm việc miễn phí mà có thái độ thiếu hòa nhã'.

Một khách hàng đang ngồi chờ đến lượt mình cắt tóc miễn phí, chia sẻ: “Các bạn trẻ có tay nghề rất khá. Tháng trước tui hớt ở đây, đẹp hơn cả ở tiệm. Quan trọng nhất là các bạn trẻ rất chân thành và rất lễ phép. Họ không vì làm việc miễn phí mà có thái độ thiếu hòa nhã”.

Một điều đáng chú ý nữa, sau mỗi buổi cắt tóc miễn phí, nhóm thiện nguyện đã dọn dẹp hiện trường rất chu đáo và sạch sẽ. Đóng góp thầm lặng của họ tạo nên vẻ đẹp văn minh đô thị.

Một điều đáng chú ý nữa, sau mỗi buổi cắt tóc miễn phí, nhóm thiện nguyện đã dọn dẹp hiện trường rất chu đáo và sạch sẽ. Đóng góp thầm lặng của họ tạo nên vẻ đẹp văn minh đô thị.

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?