| Hotline: 0983.970.780

Thêm một "đối thủ" của Khang dân 18

Thứ Năm 11/09/2014 , 13:10 (GMT+7)

ADI30 có độ thuần cao, đẻ nhánh tập trung, bộ lá khỏe. Màu sắc từ gốc đến ngọn đều vàng sáng nên có khả năng kháng bệnh khô vằn, bạc lá. Hạt gạo dài, có mùi thơm nhẹ.

Vụ HT 2014, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với Cty CP Đầu tư Thương mại & phát triển nông nghiệp ADI triển khai mô hình trình diễn 1 ha SX lúa thuần ADI30 tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Ông Nguyễn Sỹ Vinh, cán bộ Trung tâm KN Nghệ An trực tiếp chỉ đạo và theo dõi mô hình cho biết: "Cánh đồng Phần Trăm, xã Xuân Sơn gieo cấy một số giống lúa, trong đó chủ yếu là Khang dân 18, VT-NA2. Đến thời điểm này lúa đã chín chuẩn bị gặt. Giống lúa ADI30 được đưa về chậm nên bà con gieo thẳng cũng đã chín rộ.

Qua theo dõi thì ADI30 có TGST tương đương Khang dân 18. Nhưng nếu so với các giống được cấy đại trà thì lúa ở ruộng mô hình đẹp hơn hẳn. Cả 1 ha ADI30 có màu vàng sáng đồng nhất, bông dài và trĩu hạt. Kết quả gặt thống kê được 3,5 kg thóc tươi/m2 (khoảng 5,4 tấn/ha).

Ông Hoàng Văn Tế ở xóm 1, xã Xuân Sơn nhận xét: "Tôi làm 4 sào ADI30, gieo sạ ngày 6/6, đến 6/9 thì được khoảng 90 ngày mà lúa đã chín 85%. Quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa rất tốt. Nhà tôi có 8 sào ruộng, trong đó 4 sào ruộng sâu cấy Khang dân 18, 4 sào ruộng vàn thì gieo sạ ADI30.

Cả hai giống này đều bị sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 gây hại nên phải dùng thuốc BVTV. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 xuất hiện trên lúa Khang dân 18 nhưng ADI30 thì không nhiễm. Lúa ADI30 cho gạo trong, tỷ lệ bạc bụng ít nên chất lượng hạt gạo sẽ tốt hơn Khang dân 18".

Ông Nguyễn Văn Tích, Chủ nhiệm HTXNN Xuân Sơn cho biết, ADI30 có độ thuần cao, đẻ nhánh tập trung, bộ lá khỏe. Màu sắc từ gốc đến ngọn đều vàng sáng nên có khả năng kháng bệnh khô vằn, bạc lá. Hạt gạo dài, có mùi thơm nhẹ, TGST tương đương Khang dân 18. Nếu cơm dẻo, giá thóc cao hơn thì sẽ là "đối thủ" cạnh tranh đáng gờm của Khang dân 18 trong thời gian tới".

09-15-31_20140906_083622_6_bestshot

"Cần khảo nghiệm lúa ADI30 ở nhiều chân đất mới có kết luận chính xác đối với từng loại sâu bệnh. Đề nghị Cty CP Đầu tư Thương mại & phát triển nông nghiệp ADI làm một số vụ tiếp theo để có đủ điều kiện công nhận giống", ông Linh nói.

Ông Lê Anh Sơn, Phó phòng NN-PTNT huyện Đô Lương cho rằng: "Sở dĩ ADI30 kháng sâu cuốn lá nhỏ tốt hơn Khang dân 18 và các giống lúa khác là nhờ cây cứng, bộ lá gọn, khỏe. TGST được xếp vào loại trung bình ngắn, nhưng ưu điểm lớn nhất của ADI30 là thời gian từ trổ đến chín diễn ra rất nhanh.

Nếu gặp phải mưa lũ sớm bà con có thể gặt nhanh để chạy lụt. Đây là cơ sở để giúp các địa phương cơ cấu giống này SX ở vùng trũng".

Ông Trần Văn Liên, PGĐ Cty CP Giống cây trồng Nghệ An cho rằng, ADI30 là giống lúa chịu thâm canh, nếu thâm canh tốt sẽ cho năng suất cao hơn Khang dân 18 từ 25 - 30 kg/sào, cơm dẻo hơn. ADI30 có khả năng kháng bệnh bạc lá, khô vằn và sâu cuốn lá nhỏ. Những ưu điểm trên cho thấy ADI30 là một giống có triển vọng và có thể thay thế Khang dân 18 trong tương lai.

Ông Nguyễn Quý Linh, PGĐ Trung tâm KN Nghệ An chia sẻ, vụ HT 2014 Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dịch sâu cuốn lá nhỏ lây lan gần 90% diện tích lúa toàn tỉnh. Sau khi dập dịch, những tưởng năng suất lúa sẽ giảm đáng kể, song nhiều nơi vẫn đạt cao hơn vụ HT 2013.

Giống lúa thuần ADI30 được đưa vào Nghệ An khảo nghiệm đã 3 vụ. 2 vụ trước ADI30 đã chứng minh được thế mạnh của mình. Bởi thế, Sở NN-PTNT Nghệ An đã giao Trung tâm KN tiếp tục khảo nghiệm theo dõi tiếp trong vụ HT để có những đánh giá chính xác về các chỉ tiêu chất lượng của giống.

Qua theo dõi và quan sát thực tế trên ruộng chúng ta dễ nhận thấy độ thuần của ADI30 là rất ổn định. Cùng một chế độ canh tác nhưng ngoại hình của ADI30 đẹp hơn. Bông dài hơn, tỷ lệ hạt chắc cao hơn, bộ lá đòng, thân đều có màu vàng sáng.

Thời gian trổ thoát khỏi lá đòng nhanh và tập trung hơn các giống lúa đại trà. Dạng hình hạt lúa đẹp, chất lượng hạt gạo tốt, tỷ lệ bạc bụng chỉ từ 10 đến 12%, cơm dẻo...

Xem thêm
'Bóc’ các điểm chăn nuôi lợn quy hoạch đầu nguồn nước

QUẢNG TRỊ Sau một loạt các sự cố môi trường trong chăn nuôi, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định đưa ra khỏi quy hoạch điểm chăn nuôi lợn đầu nguồn nước.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm