| Hotline: 0983.970.780

Theo dõi sát sao đàn gia súc trong dịp Tết

Thứ Sáu 28/01/2011 , 22:28 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát sao, thường xuyên cập nhất và báo cáo khách quan trung thực số lượng trâu, bò bị chết rét để Bộ nắm rõ và có hướng hộ trợ, giải quyết.

Ngày 28/1, đoàn công tác Cục Chăn nuôi do Phó cục trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm nắm bắt tình hình phòng chống rét cho đàn gia súc trong đợt rét bất thường vừa qua.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn thăm, chỉ đạo và động viên bà con xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ cần làm tốt hơn nữa công tác chống rét cho đàn gia súc.

Theo số liệu báo cáo của Cục Chăn nuôi, đến 16h chiều ngày 28/1, tổng số đàn gia súc bị chết trên địa bàn cả nước đã là 37.976 con, tăng 5.016 con so với ngày 27/1. Trong đó các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu có số lượng trâu, bò chết rét nhiều nhất, từ 4.000-– 6.000 con.

Đợt rét đậm, rét hại lần này, Phú Thọ là một trong những địa phương ngay từ đầu có sự quyết liệt nhất trong công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc nên đến thời điểm chiều 28/1, số lượng gia súc trên địa bàn tỉnh bị chết dừng lại ở 461 con. Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh rằng, công tác phòng trống rét cho đàn gia súc năm nay đặc được quan tâm, chỉ đạo sát sao nhờ bài học xương máu từ đợt rét năm 2008 khi tỉnh để một lượng lớn trâu, bò bị chết rét do bị động, chủ quan. Ngay từ tháng 10/2010, Sở NN-PTNT tỉnh đã chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các huyện, xã, thôn chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc, sẵn sàng đối phó nếu thời tiết xấu xảy ra.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn, đợt rét lần này cho thấy tỉnh nào quyết liệt, chủ động trước thì số lượng trâu bò chết ít hơn rất nhiều so với những tỉnh lơ là, chủ quan. Ông Sơn cho biết, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát sao, thường xuyên cập nhất và báo cáo khách quan trung thực số lượng trâu, bò bị chết rét để Bộ nắm rõ và có hướng hộ trợ, giải quyết.

Đặc biệt, không được để xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết do bệnh song lại báo cáo là bị chết rét rồi giết thịt đem bán khiến tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm