Máy ủi vuông nuôi tôm của Công ty Duyên Hải bị hư hỏng
Cty South China Seafood Co (có trụ sở tại Hoa Kỳ) là chủ sở hữu Cty Duyên Hải (Bạc Liêu) mắc nợ Cty Cadovimex (Cà Mau) gần 5 triệu USD. Những ngày qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đã cưỡng chế thi hành án Cty Duyên Hải để trả nợ, tuy nhiên việc thi hành án không dễ.
Theo Quyết định số 14/08, ngày 25/2/2009 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam buộc Cty South China Seafood Co (là DN kinh doanh thủy sản được thành lập tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại 620S, Hacienda BLVD, City of Industry, CA 91745, USA) phải trả cho Cty Cadovimex (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) số tiền 4,653 triệu USD, 6.036 thùng và 8 túi tôm đông lạnh tồn kho (số hàng hoá trị giá 200.000 USD), đồng thời phải chịu lãi quá hạn trên số tiền chậm trả cho Cty Cadovimex. Như vậy, tổng số tiền mà Cty South China Seafood Co phải trả lên đến gần 5 triệu USD.
Việc Cty South China Seafood Co nợ Cty Cadovimex với số tiền lớn như trên là do từ tháng 4/2005 đến tháng 6/2006, Cadovimex đã nhiều lần ký gửi tôm đông lạnh và bán tôm đông lạnh từ Việt Nam cho Cty South China Seafood Co với giá trị lớn nhưng Cty này làm ăn thu lỗ, dẫn đến phá sản mất khả năng thanh toán. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sở dĩ Cadovimex yêu cầu thi hành án đối với Cty Duyên Hải là theo Pháp lệnh của Trọng tài quốc tế Việt Nam quy định chỉ cần một trong ba điều kiện sau: có nơi cư trú, có trụ sở, có tài sản.
Căn cứ vào giấy phép đầu tư, thì Cty South China Seafood Co là chủ sở hữu Cty Duyên Hải (xã Hiệp Thành, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) theo giấy phép đầu tư của Bộ KH- ĐT cấp ngày 7/5/2002, với số vốn trên 10 triệu USD và Cty Duyên Hải có tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Như vậy, việc Cục Thi hành án dân dự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận và tiến hành cưỡng chế đối với Cty Duyên Hải là phù hợp pháp luật.
Được biết Cty Duyên Hải do ông Trần Kia (Việt kiều Mỹ) làm TGĐ đã thuê 775,15 ha đất ven biển thuộc các xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành (TX Bạc Liêu) trong 50 năm, đến năm 2044 mới hết hợp đồng, chủ yếu để nuôi tôm. Ngoài ra Cty còn trực tiếp chuyển nhượng của các hộ dân lân cận được 39ha nữa để nuôi tôm và SX tôm sú giống. Tuy nhiên qua khảo sát thực tế tài sản của Cty Duyên Hải không còn giá trị lớn ngoài: trụ sở làm việc, một số cơ sở ươm tôm giống, nhà kho, còn máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ nuôi tôm hầu như đã bị hư hỏng, xuống cấp hết.
Những năm đầu mới đi vào hoạt động Cty Duyên Hải thu hút hàng trăm lao động, thì nay chỉ còn khoảng 30 lao động chủ yếu là BGĐ, bảo vệ. Dự kiến sau khi tiến hành kê biên xong, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá công khai các tài sản tịch thu được. Về đất đai, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh thu hồi phần đất mà Cty Duyên Hải thuê mướn của tỉnh, sau đó tỉnh có thể cấp cho dân nghèo không đất SX hoặc cho lại các DN thuê mướn.